Chuyển hồ sơ sai phạm ở Phòng TN-MT Chư Sê sang cơ quan điều tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-11, UBND huyện Chư Sê  cho biết, cơ quan này đã chuyển hồ sơ liên quan tới sai phạm của Phòng Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) huyện Chư Sê tại các dự án đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2010-2016 sang cơ quan Công an huyện, đề nghị điều tra.

Kết luận số 196/KL UBND “Về kết quả kiểm tra các dự án đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Chư Sê từ năm 2010 đến 2016” của UBND huyện Chư Sê, nêu rõ, Phòng TNMT huyện Chư Sê lập hợp đồng kinh tế với 2 dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký thống kê, cấp giấy CNQSDĐ... tại 2 xã Ia Bá và Ia Glai (huyện Chư Sê). Thay vì thanh toán 30% sau khi HĐ đã ký kết và thanh toán không quá 70% (kể cả lần 1) của khối lượng diện tích đo đạc đã nghiệm thu, sau đó sẽ thanh toán 100% khi toàn bộ dự án hoàn thành. Dù vậy, khi dự án chưa hoàn thành, Phòng TN-MT huyện Chư Sê đã "sốt sắng" đã thanh toán cho đơn vị nhận thầu 100% kinh phí, gây thất thoát gần gần 991 triệu đồng.
 

Ông Nguyễn Đình Viên-Trưởng phòng TN-MT huyện Chư Sê ( đứng)
Ông Nguyễn Đình Viên-Trưởng phòng TN-MT huyện Chư Sê


Ngoài ra, với vai trò là Trưởng phòng, ông Nguyễn Đình Viên còn gây thất thoát tại 6 dự án khác với số tiền 922 triệu đồng. Tổng số tiền mà Phòng TN-MT huyện Chư Sê thanh toán cho đơn vị nhận thầu sai quy định là 1,98 tỷ đồng.

Từ năm 2011-2016, Phòng TN-MT huyện Chư Sê mới quyết toán được 3/9 dự án đo đạc, lập bản đồ tài chính, đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc  quyết toán này không đảm bảo các quy định của Nhà nước về thủ tục thanh toán. 6 dự án chưa thể quyết toán tại 5 xã Hbông (năm 2011), Ia Hlốp, Ia Glai, Ia Pal, Al Bá, Hbông (năm 2015) đang gây thất thoát 8,8 tỷ đồng. Tổng số tiền sai phạm của ông Viên và Phòng TN-MT huyện Chư Sê phải thu hồi và quyết toán là hơn 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mặc dù UBND huyện Chư Sê đã cấp đủ kinh phí thực hiện các dự án đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Phòng TN-MT, trực tiếp là ông Nguyễn Đình Viên làm trưởng phòng trực tiếp triển khai đạt hiệu quả thấp, không xây dựng được cơ sở dữ liệu đất đai cho địa phương, khiến nhân dân thiệt thòi.

Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đã yêu cầu cá nhân ông Nguyễn Đình Viên thu hồi số tiền thất thoát hơn 1,983 tỷ đồng trước ngày 6-11. Đồng thời, yêu cầu Phòng TN-MT Chư Sê phải quyết toán số tiền 8,8 tỷ đồng trước ngày 31-12, nếu không sẽ xử lý trách nhiệm, chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Tuy nhiên, đến nay, ông Nguyễn Đình Viên vẫn chưa khắc phục.

Hiện, UBND huyện Chư Sê đã chuyển hồ sơ liên quan tới cá nhân ông Viên và Phòng TN-MT huyện Chư Sê sang Công an huyện, đề nghị điều tra.

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.