Chuyển đổi thẻ chip: Thừa quyết tâm, thiếu thời gian

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngân hàng Nhà nước đặt ra lộ trình đến cuối năm 2021, 100% thẻ ngân hàng và các thiết bị chấp nhận thẻ tại VN phải được chuyển đổi sang tiêu chuẩn chip. Các ngân hàng đều thể hiện quyết tâm chuyển đổi thẻ dù vẫn còn một số vướng mắc.
 
Thanh toán bằng thẻ tại siêu thị Co.op Mart - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Tâm - phó tổng giám đốc Sacombank - cho biết từ nhiều năm trước các thẻ quốc tế mang thương hiệu Visa, Master và JCB do Sacombank phát hành đều là thẻ chip, thẻ không tiếp xúc.
Quyết tâm của các ngân hàng
Tháng 6-2019, Sacombank là một trong những ngân hàng (NH) đầu tiên phát hành thẻ chip, không tiếp xúc (contactless) nội địa thương hiệu Napas theo tiêu chuẩn VCCS.
"Điều đó thể hiện sự quyết tâm của NH trong việc chip hóa thẻ nội địa. Tuy nhiên vẫn còn lượng lớn thẻ từ ATM nội địa phát hành thời gian trước nhằm đáp ứng việc chi lương và nhu cầu rút tiền ATM còn lưu hành nên cần có thời gian chuyển đổi", ông Tâm nói.
Ông Lê Thành Trung - phó tổng giám đốc HDBank - cũng cho hay NH đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống và chính thức phát hành thẻ chip kể từ tháng 4-2020, bao gồm chip tiếp xúc và chip không tiếp xúc.
Theo đại diện Vietcombank, toàn bộ thẻ được phát hành mới của NH này đều là thẻ chip. Hiện Vietcombank có khoảng 14 triệu thẻ. Lượng thẻ cần phải chuyển đổi khoảng 70% tổng lượng thẻ này với 9,8 triệu thẻ.
Ông Nguyễn Quang Hưng - tổng giám đốc Công ty CP Thanh toán quốc gia VN (Napas) - cho biết Napas đang phối hợp chặt chẽ với các NH để thực hiện chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip theo như lộ trình mà NH Nhà nước đặt ra.
Đến hết quý 1 năm nay, 26 NH gồm Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Tienphongbank, Sacombank… đã hoàn tất việc chứng thực hệ thống để chuyển đổi thẻ. 
Một trong những mục tiêu chính mà Napas tập trung trong thời gian tới là chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip. 
Nếu nhìn ở góc độ công nghệ thì việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip giúp an toàn, an ninh bảo mật hơn. Đặc biệt, thẻ chip có tính năng vượt trội là công nghệ thanh toán 1 chạm.
Cần xây dựng hệ sinh thái thanh toán thẻ
Napas cho biết vừa qua đã phối hợp với Hiệp hội NH và 7 NH thương mại giới thiệu thẻ chip contact và contactless ra thị trường. 
Bên cạnh đó, Napas cũng đã triển khai chứng nhận thẻ chip nội địa cho 9 nhà cung cấp phôi thẻ và 5 nhà cung cấp thiết bị chấp nhận thẻ. Điều này cho thấy thị trường đã rất cạnh tranh. Các NH lựa chọn những dịch vụ tốt nhất để chuyển đổi thẻ chip.
"Hiện để thanh toán được bằng thẻ, chủ thẻ phải quẹt thẻ rồi bấm mã PIN. Nhưng với công nghệ chip, thẻ chip không tiếp xúc cho phép người dùng chỉ việc chạm thẻ vào thiết bị chấp nhận thẻ với giao dịch có giá trị nhỏ. 
Không cần phải nhập mã PIN, không cần phải trao thẻ cho nhân viên thu ngân mà vẫn thanh toán thành công" - ông Nguyễn Quang Hưng chia sẻ.
Napas cho biết đang xúc tiến phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ giao thông công cộng để thử nghiệm việc sử dụng thẻ chip không tiếp xúc của các NH để thanh toán các dịch vụ giao thông công cộng như xe buýt, metro… tương tự như vé điện tử ở các nước Anh, Singapore. 
Việc sử dụng thẻ không tiếp xúc để thanh toán phí giao thông được coi là một giải pháp để giảm thiểu thanh toán không dùng tiền mặt.
Xin gia hạn 1 năm
Ông Nguyễn Minh Tâm, phó tổng giám đốc Sacombank, cho hay chi phí chuyển đổi lớn, riêng chi phí phôi thẻ gấp 6 lần so với thẻ từ.
Ngoài ra NH còn phải liên hệ từng khách hàng để thực hiện việc chuyển đổi nên khó thực hiện nhanh.
"Mặt khác, do ảnh hưởng COVID-19, các nước đóng cửa biên giới, hoạt động nhập khẩu các thiết bị phục vụ chuyển đổi bị đình trệ nên đề nghị NH Nhà nước xem xét dời thời gian chuyển đổi thêm 1 năm", ông Tâm nói.
Về việc chuyển đổi các thẻ ATM từ thẻ từ sang thẻ chip, ông Lê Thành Trung, phó tổng giám đốc HDBank, cho hay chi phí phôi thẻ chip cao hơn chi phí phôi thẻ từ gấp 10 lần nhưng thông tư 35 về phí thường niên thẻ ghi nợ nội địa chưa được cập nhật để phù hợp với chi phí của NH.
"Mặt khác, số lượng thẻ ATM đã phát hành khá lớn nên việc chuyển đổi cần phải có thời gian và kế hoạch tỉ mỉ để bảo đảm không gây bất tiện cho chủ thẻ. Về phía NH cũng phải chuẩn bị ngân sách cho việc chuyển đổi này", ông Trung cho hay.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đào Minh Tuấn, chủ tịch Hội thẻ VN, cũng thừa nhận so với lộ trình mà NH Nhà nước đặt ra thì tiến độ phát hành thẻ chip đến cuối năm ngoái là bị chậm khi chỉ hơn 10% thẻ ATM được chuyển đổi thẻ chip. Lãnh đạo NH Nhà nước cũng đã yêu cầu các NH phải đẩy nhanh tiến độ.
"Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 gây khó khăn chung cho các ngành và lĩnh vực, trong đó có ngành NH. Do đó, Hội thẻ dự kiến đề xuất NH Nhà nước lùi lộ trình thực hiện thêm tối thiểu 3 tháng và tối đa 6 tháng so với quy định.
Như quy định tại thông tư 41, đến hết năm 2021 các NH sẽ hoàn tất việc chuyển đổi sang thẻ chip, nay đề xuất lùi đến cuối tháng 3 hoặc tháng 6-2022", ông Tuấn cho hay.
Đề nghị hưởng ứng Ngày không tiền mặt
NH Nhà nước vừa có công văn đề nghị các NH, chi nhánh NH nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hưởng ứng tích cực triển khai các hoạt động thiết thực trong khuôn khổ chương trình "Ngày không tiền mặt - ngày 16-6" năm 2020.
Cụ thể, căn cứ nhu cầu, điều kiện hoạt động kinh doanh của mình, các NH, chi nhánh NH nước ngoài, trung gian thanh toán xem xét hưởng ứng, ủng hộ thông qua việc miễn, giảm phí, tặng quà cho khách trong thời gian diễn ra sự kiện (trong tháng 6) và đỉnh điểm vào "Ngày không tiền mặt - ngày 16-6".
NH xem xét miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán, tặng quà… cho khách hàng khi mở mới tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng hoặc thực hiện chuyển khoản, chi trả tiền mua hàng hóa, dịch vụ, thanh toán hóa đơn bằng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán thẻ, thanh toán qua ứng dụng trên điện thoại di động, thanh toán qua mã QR, trích nợ tự động…).
Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán xem xét giảm giá, chiết khấu, hoàn tiền, tích điểm thưởng… cho khách hàng sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán để thanh toán không dùng tiền mặt.
Các tổ chức trung gian thanh toán cung ứng dịch vụ ví điện tử có chính sách ưu đãi hợp lý như miễn, giảm phí cho khách hàng đăng ký liên kết thành công tài khoản ví với tài khoản thanh toán mở tại NH.

L.THANH

Công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2020
Tiếp nối thành công của chương trình Ngày không tiền mặt 16-6-2019, ngày 26-5-2020 tại TP.HCM, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử (Vecom), Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2020 (16-6-2019 - 16-6-2020).
Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo các vụ của Ngân hàng Nhà nước (thanh toán, truyền thông).
Ngoài ra còn có lãnh đạo Napas, Vecom, đại diện Ngân hàng TMCP Sacombank, HD Bank, Vietinbank, hệ thống siêu thị bán lẻ Co.op Mart, các hiệp hội, tổ chức trung gian thanh toán…
Ngày không tiền mặt do báo Tuổi Trẻ đề xuất - ngày 16-6, được bắt đầu từ năm 2019 - là ngày phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được khuyến khích sử dụng khi mua sắm, giao dịch thanh toán và người tiêu dùng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán và các nhà bán lẻ, nhà cung cấp dịch vụ.
Hưởng ứng ngày 16-6 năm nay sẽ có nhiều sự kiện như: chương trình Ủng hộ nông sản Việt, chương trình Tiểu thương không tiền mặt, giải chạy bộ online - Ngày không tiền mặt, hội thảo Webinar về thanh toán không tiền mặt ở Việt Nam (10-6-2020), chương trình Tuần lễ không tiền mặt (10-6-2020 - 16-6-2020)…
Thông qua các chương trình, sự kiện sẽ tạo cơ hội cho người dân trên cả nước trải nghiệm và thấy rõ hơn lợi ích của các phương tiện thanh toán điện tử mang lại, đặc biệt trong thời điểm thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội và trong bối cảnh cả thế giới phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19.

HỒNG NHUNG

LÊ THANH-ÁNH HỒNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null