Chứng khoán Trí Việt miễn nhiệm với nguyên Tổng giám đốc Đỗ Đức Nam do bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công ty chứng khoán Trí Việt (TVB) chính thức miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Đức Nam tại Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (TVB) vừa thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2022 đã thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung một số vị trí trong Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát. Cụ thể, công ty đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với các cá nhân gồm ông Nguyễn Tiến Sơn, ông Đỗ Đức Nam và ông Đỗ Thanh Hà.

 

 Ông Đỗ Đức Nam - nguyên Tổng giám đốc chứng khoán Trí Việt bị bắt vì tội thao túng giá cổ phiếu. Ảnh: TVB
Ông Đỗ Đức Nam - nguyên Tổng giám đốc chứng khoán Trí Việt bị bắt vì tội thao túng giá cổ phiếu. Ảnh: TVB


Trước đó, vào ngày 20.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (TVB), Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan. Đồng thời ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt; và Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính TVB bị bắt giữ với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Còn thành viên HĐQT Đỗ Thanh Hà được miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm với lý do cá nhân. Đầu tháng 6 vừa qua, ông Hà đã đăng ký mua một triệu cổ phiếu TVB theo hình thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 15.6 - 14.7. Nếu giao dịch thành công, ông Hà sẽ nắm giữ 1,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu cổ phần là 1,44%.

Bên cạnh miễn nhiệm 3 cá nhân trên, chứng khoán Trí Việt đã thông qua bầu bổ sung ông Phan Lê Thành Long và ông Phạm Văn Khiêm giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Sau khi ông Đỗ Đức Nam bị bắt, Công ty chứng khoán Trí Việt đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và bổ nhiệm bà Trần Thị Rồng đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh TP.HCM từ ngày 19.5. Nhưng tại Đại hội cổ đông thường niên vừa diễn ra thì ông Bùi Minh Tuấn được giới thiệu là thành viên HĐQT kiêm quyền Tổng giám đốc thay mặt ban điều hành đọc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022...

 

Công ty chứng khoán Trí Việt cũng thông báo ngày 20.6 đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đồng ý gia hạn thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu theo đề nghị của công ty.

Đầu tháng 5, Chứng khoán Trí Việt công bố nghị quyết gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu từ ngày 21.3 đến hết ngày 17.7, thay vì đến hết ngày 18.6. Lý do đơn vị đưa ra là để tạo điều kiện cho cổ đông có thêm thời gian chuẩn bị cho việc mua cổ phiếu phát hành thêm cũng như đảm bảo đợt phát hành được thành công căn cứ vào diễn biến thị trường chứng khoán.Đây là đợt Chứng khoán Trí Việt phát hành 112 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dưới dạng quyền mua, tỷ lệ 1:1 với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, vốn điều lệ của công ty tăng từ 1.120 tỉ đồng lên 2.240 tỉ đồng. Sau khi nguyên Tổng giám đốc Đỗ Đức Nam bị bắt, giá cổ phiếu TVB cũng lao dốc liên tục và đang ở mức 7.400 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 70% so với đầu năm.

Theo MAI PHƯƠNG (TNO)
 

 

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null