Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long chúc Tết công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Tối 30 Tết (nhằm ngày 9-2), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long đã đến thăm, chúc Tết các công nhân (Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe nhỏ (TP. Pleiku).

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã trò chuyện và thăm hỏi về đời sống, thu nhập của cán bộ, công nhân Công ty; đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các công nhân trong đêm Giao thừa vì phải làm việc xuyên suốt để giữ được đường phố xanh-sạch-đẹp trước và sau thời điểm chuyển giao giữa năm mới và năm cũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long thăm hỏi về thăm hỏi đời sống, thu nhập của cán bộ, công nhân. Ảnh: Quang Tấn

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long thăm hỏi về thăm hỏi đời sống, thu nhập của cán bộ, công nhân. Ảnh: Quang Tấn

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động của đơn vị trong thời gian qua. Những nỗ lực ấy đã đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng đô thị Pleiku hướng đến mục tiêu "Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng quà và chúc mừng năm mới các công nhân. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng quà và chúc mừng năm mới các công nhân. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long chúc toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đón năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp công sức giữ gìn vệ sinh môi trường, mang lại nét đẹp văn minh cho thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đón năm mới sức khỏe, hạnh phúc. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND tỉnh chúc toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đón năm mới sức khỏe, hạnh phúc. Ảnh: Đức Thụy

Được biết, để đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, nhất là trong đêm Giao thừa, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đã huy động khoảng 235 người và 20 xe (trong đó, có 12 xe chuyên dụng) để dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác đảm bảo sạch đẹp cho Nhân dân vui đón năm mới.

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty đã có nhiều chính sách quan tâm, động viên, chăm lo đời sống người lao động, qua đó tạo không khí phấn khởi thi đua hoàn thành kế hoạch trong toàn Công ty.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Pleiku trước giờ làm nhiệm vụ. Ảnh: Bá Bính

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Pleiku trước giờ làm nhiệm vụ. Ảnh: Bá Bính

*Tối 30 Tết, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng cũng đã đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đang làm nhiệm vụ ứng trực trong thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng chia sẻ sự vất vả của lực lượng Công an thành phố, nhất là trong những ngày Tết, cán bộ chiến sĩ đã gác lại niềm vui riêng, sum họp gia đình để tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo cho người dân đón xuân yên vui.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tiếp tục nắm chắc tình hình trên địa bàn, sẵn sàng và chủ động ứng phó các tình huống, góp phần mang lại bình yên cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.