Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Indonesia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch nước cho rằng trải qua gần 70 năm, quan hệ hai nước đã ghi nhiều dấu mốc đáng nhớ, đặc biệt là hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2003 và quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tối 12/1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi trọng thể, chào mừng Tổng thống Joko Widodo dẫn đầu đoàn cấp cao Indonesia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Phát biểu tại chiêu đãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Tổng thống Joko Widodo và Đoàn đại biểu cấp cao Indonesia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam mang tình cảm hữu nghị, chân thành, ấm áp của những người anh em Indonesia từ xứ sở vạn đảo xinh đẹp; đất nước có nền văn hóa phong phú, đa dạng và độc đáo; với Bali - “Hòn đảo thiên đường.”

Nhắc lại quan hệ hữu nghị hai nước được xây dựng trên nền móng vững chắc của sự gần gũi về lịch sử, văn hóa và tinh thần tự cường của hai dân tộc; là tình cảm gắn bó, thân thiết giữa hai lãnh tụ vĩ đại - Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, trải qua gần 70 năm, quan hệ giữa hai nước đã ghi nhiều dấu mốc lịch sử đáng nhớ, đặc biệt là hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2003 và quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013.

Vượt qua những biến động khôn lường của khu vực và thế giới, chúng ta đã cùng nhau vun trồng cho quan hệ hữu nghị gắn bó, bền chặt, ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Chủ tịch nước nêu rõ, với kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước, với sự tin cậy chính trị và chiến lược đã được thử thách qua thời gian; hướng tới kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1955-2025), chúng ta cùng quyết tâm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa, tiếp tục đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới vào thời điểm phù hợp.

Là hai nước có vai trò và vị trí địa chiến lược quan trọng trong khu vực, hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Indonesia sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển vững mạnh của Cộng đồng ASEAN, cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại chiêu đãi, Tổng thống Indonesia một lần nữa bày tỏ trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước và phía Việt Nam dành cho Tổng thống và đoàn đại biểu cấp cao Indonesia sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu.

Tổng thống Widodo nhấn mạnh qua gần 69 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau, không ngừng phát triển trong hợp tác mọi mặt.

Tổng thống Widodo bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục cùng nhau thúc đẩy hợp tác để đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển vững mạnh và phồn vinh đối với nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các địa phương và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2025 tập trung thực hiện các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương phải tập trung cao độ vai trò tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; và tham mưu chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

(GLO)- Theo Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1-7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-7. Riêng sáp nhập cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8; đồng thời, nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự.

Phát huy dân chủ trong sửa đổi Hiến pháp năm 2013

Phát huy dân chủ trong sửa đổi Hiến pháp năm 2013

(GLO)- Nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn dân và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, Quốc hội tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Gia Lai định hướng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Gia Lai định hướng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

(GLO)- Ngày 21-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Công văn số 1839-CV/TU về việc định hướng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp đảm bảo tính liên tục trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.