Chư Păh: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt trên 11%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Păh tiến hành hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.Đ
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.Đ

Trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, kinh tế của huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 11,01% (tăng 0,26% so với năm 2022, đạt 100,09% kế hoạch); tổng diện tích cây trồng các loại 26.936,4 ha, đạt 99,6% kế hoạch huyện, đạt 112,3% kế hoạch tỉnh (tăng 0,56% so với năm trước). Huyện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả dự án hỗ trợ xây dựng cánh đồng sản xuất lúa một giống, chất lượng cao tại 7 xã, thị trấn; triển khai kế hoạch trồng tái canh cây cà phê trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.740,74 tỷ đồng, đạt 101,82% kế hoạch (tăng 14% so với năm 2022). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (theo giá hiện hành) ước đạt 2.545 tỷ đồng, bằng 104,08% kế hoạch (tăng 14,96% so với năm trước).

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được chú trọng. Ngành Giáo dục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2023-2024; duy trì sĩ số học sinh đến trường ở các cấp học; cơ sở vật chất trường, lớp, trang-thiết bị dạy và học tiếp tục được nâng cấp; chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023 đạt 96,99%). Huy động 99,2% số trẻ em trong độ tuổi Tiểu học đến trường, đạt 100% so với kế hoạch (tăng 0,2% so với năm trước). Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 62,22% (28/45 trường), đạt 103,70% kế hoạch.

Các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 7,16% (giảm 1,78% so với năm 2022). Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và giai đoạn 2021-2025; đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025...

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: V.Đ
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: V.Đ

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời, xác định chỉ tiêu và tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ trong việc thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của huyện trong năm 2024.

Theo đó, năm 2024, huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện có hiệu quả đề án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, đối tượng xã hội, người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu tỉnh, huyện giao.

Cùng với đó, huyện ưu tiên công tác tư vấn, giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

null