(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa lũ.
Ngày 18-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp ký công văn số 1859/UBND-NL về việc chủ động ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa lũ.
Lực lượng chức năng huyện Phú Thiện hỗ trợ dựng lại nhà bị gió lốc cuốn sập cho người dân xã Ia Yeng. Ảnh: Thiên Di
Theo đó, thực hiện Công văn số 400/UBQG-TT ngày 5-7-2023 của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về chủ động phòng-chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân trước, trong mùa mưa lũ và Công văn số 2911/BXD-GĐ ngày 7-7-2023 của Bộ Xây dựng về phòng-chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2023; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu các nội dung của Công văn số 400/UBQG-TT, Công văn số 2911/BXD-GĐ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1836/UBND-NL ngày 14-7-2023 về chủ động ứng phó sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ; căn cứ, chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện.
Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung phòng-chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão như yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2911/BXD-GĐ.
Không khí lạnh tràn về đã khiến miền Bắc chấm dứt nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên ở miền Nam và miền Trung, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn diễn ra trên diện rộng
Trong ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C; từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nắng nóng đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất 39-42 độ C, có nơi trên 42 độ C.
Người dân cần lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn.
Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới, các điểm du lịch trên cả nước (như Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt...) phổ biến nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày tới đây, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng nóng và nắng nóng gay gắt, song vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá.
Theo dự báo, chiều tối, đêm 20 và 21/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.
Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Nắng nóng gay gắt đang diễn ra khắp Đông Nam Á. Giới chuyên gia đánh giá, điểm đáng lo ngại nhất của làn sóng nhiệt này là thời gian kéo dài và chưa xác định được thời điểm giảm nhiệt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 5-7/2024, tình trạng khô hạn và thiếu nước sẽ diễn ra ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, từ Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.
(GLO)- Theo quy hoạch, đến năm 2025, mật độ trạm khí tượng thủy văn bình quân trên toàn mạng lưới ngang bằng với các nước phát triển Đông Nam Á; đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn.
(GLO)- Trước tình hình nắng nóng gay gắt, hạn cục bộ tại một số địa phương của Gia Lai, Phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Huấn-Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên về tình hình thời tiết trong thời gian tới.