(GLO)- Trong khi tình hình mua bán tại chợ Thắng Lợi (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thưa vắng thì khu vực chợ tự phát ngay bên cạnh lại nhộn nhịp kẻ bán người mua.
(GLO)- Thời gian qua, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tỉnh lộ 664, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).
UBND quận Bình Tân thống nhất tạm dừng hoạt động của các chợ truyền thống trên địa bàn trong thời gian 2 tuần kể từ 0 giờ ngày 1-7 đến 24 giờ ngày 14-7.
(GLO)- Mặc dù đã được vận động vào chợ mới nhưng 11 hộ dân ở thôn Chư Hậu 5 (xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vẫn buôn bán trước nhà, lấn ra cả lòng lề đường, vỉa hè gây cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
(GLO)- Có nhiều ngôi chợ dù được quy hoạch, xây dựng bài bản, quy mô nhưng vẫn thưa thớt người mua kẻ bán. Ở chiều ngược lại, có những chợ tự phát, do người dân tụ lại mà thành lại luôn tấp nập cảnh bán mua. Chợ Bà Định (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) là một chợ tự phát như thế. Xung quanh sự hình thành của ngôi chợ được dân đặt tên này có nhiều chuyện thú vị mà không phải ai cũng biết.
(GLO)- Trên tuyến tỉnh lộ 664, đoạn qua làng Blang 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai một chợ tự phát mới hình thành tiềm ẩn rất nhiều rủi ro do tai nạn giao thông.
(GLO)- Hơn 1 năm nay, dọc hai bên quốc lộ 19, đoạn chạy qua thôn Chư Bồ 2 (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai) hình thành một chợ tự phát với hàng chục tiểu thương tập trung bày bán hàng hóa. Việc buôn bán của các tiểu thương đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông trên đoạn đường này.
(GLO)- Nhiều hộ dân ở tổ 4 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) rất bức xúc trước tình trạng nước thải từ chợ tự phát trên đường Âu Cơ xả ra gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của họ.