Ia Yok: Lấn vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù đã được vận động vào chợ mới nhưng 11 hộ dân ở thôn Chư Hậu 5 (xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vẫn buôn bán trước nhà, lấn ra cả lòng lề đường, vỉa hè gây cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Năm 2017, chợ mới xã Ia Yok được xây dựng trên khuôn viên rộng 1,3 ha, trong đó có 64 ki ốt với tổng diện tích hơn 5.000 m2. Chợ mới cách chợ cũ không xa và được thiết kế khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên, qua nhiều lần vận động nhưng đến nay mới có khoảng 60 hộ kinh doanh vào đăng ký 40 ki ốt để buôn bán. Các tiểu thương còn lại vẫn tập trung buôn bán ở chợ cũ và lấn ra cả lòng lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Đáng chú ý, tại ngã tư cạnh nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Chư Hậu 5 đang tồn tại một khu chợ cóc. Tại đây, 11 hộ dân vẫn bày bán hàng tươi sống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng lề đường, vỉa hè. Chợ thường đông đúc, người mua thì dừng, đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông.
Anh Dương Văn Minh (người dân xã Ia Yok) cho hay: “Mặc dù xã đã có chợ mới nhưng các hộ vẫn không chuyển vào mà tận dụng hành lang trước nhà để buôn bán. Ngoài ra, họ còn dùng bạt che chắn khiến cho đường vào nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Chư Hậu 5 rất khó đi và rất mất mỹ quan”. 
Chợ tự phát ở thôn Chư Hậu 5 (xã Ia Yok, huyện Ia Grai) lấn vỉa hè, lòng lề đường gây cản trở giao thông. Ảnh: R'ô Hok
Chợ tự phát ở thôn Chư Hậu 5 (xã Ia Yok, huyện Ia Grai) lấn vỉa hè, lòng lề đường gây cản trở giao thông. Ảnh: R'ô Hok
Được biết, UBND xã Ia Yok thường xuyên chỉ đạo tổ tự quản an toàn giao thông và các ban ngành liên quan trực tiếp giải thích, nhắc nhở, lập biên bản xử lý nhưng sự việc đâu lại vào đấy. Đến nay, 11 hộ tiểu thương ở ngã tư chợ cũ vẫn bám trụ tại nơi này.
Trao đổi với P.V, ông Hồ Việt Bắc-Chủ tịch UBND xã Ia Yok-cho biết: “Tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán tại ngã tư thôn Chư Hậu 5 đã diễn ra từ lâu. Sắp tới, UBND xã và các ban ngành chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ này cam kết không lấn ra đường. Nếu cần sẽ cưỡng chế, buộc ngừng kinh doanh để các hộ này di chuyển vào chợ mới”.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null