Chạy theo mốt, chuốc bệnh về mắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kính áp tròng (contact lens) lâu nay được dùng chủ yếu cho những người có tật khúc xạ mắt. Tuy nhiên, với màu sắc đa dạng và giá tiền vừa phải, kính áp tròng thẩm mỹ đang được giới trẻ rất ưa chuộng với mục đích làm đẹp-trong đó có giới trẻ học đường. Nhưng bên cạnh đó cũng đã có nhiều khuyến cáo về tác dụng ngược của kính áp tròng nếu không tuân thủ những nguyên tắc khi sử dụng.

“Mắt đẹp long lanh tức thì”

Anh Phạm Văn Hòa (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cho hay, con gái anh-đang học tại một trường THCS trên địa bàn TP. Pleiku-có về nhà kể lại: Nhiều anh chị lớp 9 ở trường hiện đang theo mốt đeo kính áp tròng thẩm mỹ với những màu mắt rất long lanh. Với một số hiểu biết nhất định về kính áp tròng, anh Hòa khá băn khoăn: “Liệu học sinh đeo kính áp tròng thẩm mỹ đến trường có làm ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài vở?”.

 

Nên cân nhắc khi sử dụng kính áp tròng thẩm mỹ.
Nên cân nhắc khi sử dụng kính áp tròng thẩm mỹ.

Theo khảo sát của P.V, hầu hết hiệu kính trên địa bàn TP. Pleiku đều có bán kính áp tròng thẩm mỹ, bao gồm cả kính giãn tròng (tạo cảm giác mắt to hơn và ấn tượng hơn nhờ vào tác dụng khuếch đại tròng đen của mắt). Các hiệu kính này đa số trưng bày hàng công ty, cả kính áp tròng và giãn tròng đều có giá 330.000 đồng/cặp, thời gian sử dụng 3 tháng, kèm với đó là chai dung dịch ngâm kính giá 80.000 đồng/lọ, chai thuốc nhỏ mắt 80.000 đồng/lọ. Có 6 màu sắc khác nhau cho khách hàng lựa chọn tùy sở thích nhằm “giúp mắt đẹp long lanh tức thì” như các hotgirl và các ngôi sao điện ảnh hiện nay; còn nếu muốn mua kính áp tròng thẩm mỹ có độ cận, viễn, loạn… thì phải đặt trước.

Trong khi đó, nhiều trang mạng cũng sôi nổi rao bán kính áp tròng thời trang với hàng chục màu như sôcôla, hạt dẻ, ngọc lam, sapphire, tím, vàng, xanh lá, xanh biển, đỏ, nâu, xám khói…; bên cạnh đó còn có các loại khá đặc biệt như kính áp tròng pháo hoa, da beo… Mức giá được những trang này đưa ra khá mềm, chỉ từ 160.000-250.000 đồng/cặp; riêng loại sử dụng 1 lần (one day) có giá chỉ 90.000 đồng/cặp. Tuy nhiên, theo một bạn trẻ có kinh nghiệm sử dụng kính áp tròng thì “hàng công ty không bao giờ có giá thấp như vậy”.

Chị Đỗ Thị Mộng Hoa-chủ hiệu kính Hiền (đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku) cho biết: Kính áp tròng thường thường được sử dụng trong một số tình huống mà kính mắt thông thường sẽ gây bất tiện như khi chơi thể thao, đi biển, hội nghị tiệc tùng…, nếu đeo lâu sẽ rất mỏi mắt. Vậy nhưng giới trẻ lại đang rất thích dùng kính áp tròng, kính giãn tròng đổi màu mắt để làm đẹp. Khách hàng đến mua kính áp tròng thẩm mỹ ở cửa hiệu của chị đa số là các bạn tuổi teen, “nhiều em mua kính áp tròng để đeo đến trường hoặc đi quán bar”.

Nên thận trọng khi sử dụng

Không ít bạn trẻ từng bỏ tiền sắm một cặp kính áp tròng vì muốn mình thời trang hơn hoặc đơn giản là để gây ấn tượng với bạn bè, nhưng hậu quả là tự “chuốc” các bệnh về mắt. Bạn X.H-nam sinh của một trường THPT tại Pleiku, từng sở hữu 2 cặp kính áp tròng với 2 màu khác nhau, than thở: “Đeo vào thấy hơi cộm mắt, khó chịu, đỏ mắt, khi gặp gió lớn còn bị “trôi” kính (lệch kính-P.V) nữa…”.  Vì thế, X.H. đã sớm “chia tay” với 2 cặp kính áp tròng đã tiêu tốn đến gần 1 triệu đồng để quay về với mắt kính thông thường.

 

Ths. Nguyễn Văn Lành khuyến cáo: “Để đeo kính áp tròng an toàn, người dùng cần đến các bệnh viện chuyên khoa để được kiểm tra mắt toàn diện và được tư vấn để chọn kính phù hợp nhất cũng như hướng dẫn cách sử dụng như lưu trữ, tháo lắp, bảo quản”.

Trao đổi với P.V, Ths. Nguyễn Văn Lành-Phó Trưởng khoa Mắt (Bệnh viện Đa khoa tỉnh)-chia sẻ một số thông tin hữu ích: Kính áp tròng được sản xuất bằng kỹ thuật hiện đại, cấu tạo từ những vật liệu đặc biệt, đảm bảo mắt vẫn giữ đủ độ ẩm và có thể “hô hấp” được (có độ thấm oxygen cao). Kính mềm mại, thích hợp với hình thái học của mắt nên rất tiện lợi cho người sử dụng. Theo Ths. Lành, giới trẻ học đường hiện đang có trào lưu dùng kính áp tròng, tuy nhiên cần thận trọng vì kính áp tròng thẩm mỹ phải phù hợp với hình thức, kiểu dáng của giác mạc, ngoài ra loại kính này có khá nhiều chống chỉ định. Đeo kính áp tròng kéo dài, vệ sinh mắt kém hoặc đeo kính không đúng tiêu chuẩn sẽ gây biến chứng nguy hiểm, gây ra những bệnh giác mạc cấp và mãn tính, để lại di chứng vĩnh viễn như sẹo giác mạc, làm mất một phần hoặc gây mất thị lực vĩnh viễn. Đặc biệt, khí hậu của Việt Nam nóng ẩm và có quá nhiều khói bụi cũng là môi trường không mấy thuận lợi cho việc sử dụng kính áp tròng.

Ths. Lành cũng cho biết, thời gian gần đây anh có chữa trị một số bạn trẻ gặp các bệnh về mắt do sử dụng kính áp tròng thẩm mỹ. Gần nhất là cách đây khoảng 1 tuần, có một nữ sinh bị viêm giác mạc nặng do dùng loại kính thời trang này, nếu không điều trị kịp thời sẽ loét sâu, gây hỏng mắt. Để cứu chữa cho “đôi cửa sổ tâm hồn”, cô bé buộc phải băng mắt và nghỉ học gần 1 tuần. Đáng nói là sau điều trị vẫn để lại sẹo trên giác mạc, giống như kính xe bị xước.

Phương Duyên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.