Chất lượng xã hội mới là thước đo trình độ cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Theo thống kê đến đầu năm 2022, UBND TP Hà Nội có 401 công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ. Nếu thống kê cập nhật năm 2023, chắc chắn số tiến sĩ còn cao hơn, chưa kể khoảng 12.000 cán bộ có trình độ thạc sĩ.

Với một lực lượng công chức, viên chức có trình độ cao như hiện nay, Hà Nội tự tin sẽ làm được nhiều việc xứng tầm thủ đô, làm cho người dân hài lòng và tự hào. Nếu được như vậy thì hạnh phúc biết mấy.

Còn người dân, doanh nghiệp lại hoàn toàn không quan tâm tới ông cán bộ nhà nước có bằng cấp gì, chính quyền phường, xã, quận huyện, thành phố có bao nhiêu tiến sĩ, thạc sĩ. Việc học là của quý vị, bằng cấp cao là chuyện riêng của cá nhân quý vị. Điều mà người dân cần chính là chất lượng xã hội gồm những sản phẩm quản lý điều hành do chính quyền tạo ra.

Cả một thành phố kẹt xe thường xuyên, triền miên năm này qua tháng khác là một thực tế không thể chối cãi. Người dân bước chân ra đường là sợ hãi vì nạn ùn tắc giao thông, đi làm trễ giờ, đi học cũng trễ giờ, thiệt hại của xã hội do thảm trạng này không thể tính hết. Vậy thì nhiều tiến sĩ, thạc sĩ để khoe à?

Thủ đô Hà Nội còn bị tình trạng ngập lụt, mưa lớn là nước ngập, xe cộ bị giam hãm, người dân khổ sở vô cùng. Bao nhiêu năm không giải quyết được chuyện thoát nước, vậy thì nhiều tiến sĩ, thạc sĩ để trang trí hay sao?

Hà Nội ngập rác, dơ bẩn, môi trường ô nhiễm, không khí ô nhiễm. Không dọn được rác để thành phố sạch sẽ như các nước văn minh, thì nhiều công chức có bằng cấp cao để làm gì?

Người dân, doanh nghiệp đến cơ quan chính quyền, cán bộ giải quyết chậm chạp, thủ tục rườm rà, mất thì giờ và chi phí của người dân, thì nhiều tiến sĩ, thạc sĩ giải quyết gì?

Vỉa hè của thủ đô bị lấn chiếm, mất trật tự, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, bao nhiêu năm không dẹp được, vậy thì nhiều tiến sĩ, thạc sĩ để cho oai à?

Một bộ máy hành chính hiện đại, lành mạnh, trong đó bao gồm những cán bộ công chức có chuyên môn, làm việc chuyên nghiệp, giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, phục vụ nhân dân tận tình, trách nhiệm. Đó mới là mục tiêu phải đạt tới, càng sớm càng tốt để cho dân nhờ.

Hãy lấy các sản phẩm xã hội chất lượng cao và sự hài lòng của người dân làm thước đo trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

Hãy bỏ đi những thứ hư danh, không thực chất, không tạo ra giá trị cho xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Ba trụ cột và 3 hành động

Ba trụ cột và 3 hành động

Một khảo sát về môi trường công vụ, điều kiện làm việc và kỳ vọng của cán bộ, công chức, viên chức TPHCM vừa được Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố thực hiện trên 12.869 phiếu đối với công chức, 76.601 phiếu đối với viên chức.
Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây đã chứng kiến nhiều tiến bộ đáng kinh ngạc, từ việc tối ưu hóa quy trình công nghiệp đến việc tạo ra các hệ thống tương tác thông minh có khả năng học hỏi và phát triển theo thời gian.
Tự giác… thoát nghèo

Tự giác… thoát nghèo

Từ cuối năm 2023 đến nay, Mường Lát, huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa và là một trong những huyện nghèo nhất nước, đã có hơn 100 hộ gia đình ở các xã biên giới Mường Chanh, Quang Chiểu xung phong thoát nghèo.