Ước tính mức thiệt hại khi Mỹ chuẩn bị "dội" thuế Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà phân tích cảnh báo cuộc chiến thương mại có thể làm giảm mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tiềm tàng của Mỹ gần 1% trong ngắn hạn, còn Trung Quốc là 5%.
Mỹ dự kiến áp đặt mức thuế 15% đối với hàng tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc vào đầu tháng 9 và đặt mục tiêu áp thuế đối với hầu hết hàng nhập khẩu Trung Quốc đến cuối năm nay, BBC đưa tin.
Hôm 30-8, BBC cho biết đợt thuế quan trên nằm trong vòng đầu tiên của hai đợt thuế quan mới mà Mỹ định áp đặt lên hàng nhập khẩu Trung Quốc trong tháng 9 và tháng 12. Mức thuế áp đặt lên số hàng nhập khẩu bổ sung của Trung Quốc được cho là trị giá 125 tỉ USD, bao gồm đồng hồ thông minh, tivi màn hình phẳng và giày dép, dự kiến có hiệu lực hôm 1-9.
Tính đến thời điểm hiện tại, Washington đã áp thuế khoảng 250 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh trả đũa bằng cách áp thuế đối với 110 tỉ USD hàng nhập khẩu Mỹ. Mỹ cũng đặt mục tiêu áp thuế đối với hầu hết hàng nhập khẩu Trung Quốc đến cuối năm nay.
Mỹ đặt mục tiêu áp thuế đối với hầu hết hàng nhập khẩu Trung Quốc đến cuối năm nay. Ảnh: AP
Mỹ đặt mục tiêu áp thuế đối với hầu hết hàng nhập khẩu Trung Quốc đến cuối năm nay. Ảnh: AP
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) không công bố chi tiết giá trị hàng nhập khẩu Trung Quốc bị áp thuế vào tháng 9. Mức thuế 15% được tăng lên từ 10% dự kiến ​​ban đầu và được Mỹ công bố hồi tuần trước khi căng thẳng giữa hai bên leo thang, gồm các mặt hàng từ thịt, phô mai cho đến viết bi và nhạc cụ.
Đợt áp thuế thứ hai từ 15-12, dành cho mặt hàng áo quần và giày dép.
Về phía Bắc Kinh, nước này tuyên bố trả đũa bằng cách áp thuế lên 75 tỉ hàng nhập khẩu Mỹ nhưng sau đó xuống giọng. Hôm 29-8, phát ngôn viên Bộ Thương Mại Trung Quốc Cao Phong nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.
BBC nhận định các doanh nghiệp của hai nước ngày càng gặp khó khăn và đối mặt sự không chắc chắn do cuộc chiến thương mại kéo dài.
Chuyên gia kinh tế Julian Evans-Pritchard đến từ tổ chức tư vấn Capital Economics (Anh), cho biết kể từ khi các cuộc đàm phán bị "chệch đường ray" hồi tháng 5, quan điểm của Mỹ và Trung Quốc trở nên cứng rắn hơn. Lệnh cấm Công ty Huawei của Mỹ và làn sóng biểu tình ở Hồng Kông khiến cho việc thu hẹp khoảng cách thậm chí còn khó khăn hơn.
Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen từ tháng 5, trong khi ông Trump đề cập tới làn sóng biểu tình ở Hồng Kông như một phần của thỏa thuận thương mại tiềm tàng với Trung Quốc.
Ngoài việc áp đặt mức thuế mới, chính quyền của ông Trump đang lên kế hoạch tăng thuế hiện tại từ 25% lên 30% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc vào ngày 1-10. Ông Evans-Pritchard dự đoán mức thuế có thể tăng lên 45%.
Các nhà phân tích, bao gồm thành viên Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (trụ sở ở Washington) Gary Hufbauer, cảnh báo cuộc chiến thương mại có thể làm giảm mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tiềm tàng của Mỹ gần 1% trong ngắn hạn, còn Trung Quốc là 5%.
Phạm Nghĩa (Theo BBC/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.