Nhà báo Washington Post chết tại lãnh sự quán:Những tiết lộ ngày càng rùng rợn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi Ả Rập Xê Út đối mặt với sự nghi ngờ căng thẳng của cộng đồng quốc tế khi giải thích về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi, một quan chức chính phủ lại đưa ra một phiên bản giải thích khác có phần mâu thuẫn, theo Reuters.
Theo Reuters, lời tường thuật mới nhất do một quan chức Ả Rập Xê Út giấu tên cung cấp, nói về đội 15 người Ả Rập Xê Út được cử đến gặp ông Khashoggi ngày 2/10. Theo lời quan chức này, đội 15 người đã đe dọa sẽ đánh thuốc và bắt cóc ông, sau đó giết Khashoggi khi ông phản kháng. Một người trong nhóm sau đó mặc quần áo của Khashoggi để làm như ông đã rời khỏi lãnh sự quán.
Hình ảnh CCTV cho thấy nhà báo bước vào lãnh sự quán ngày 2/10. (Ảnh: AP)
Hình ảnh CCTV cho thấy nhà báo bước vào lãnh sự quán ngày 2/10. (Ảnh: AP)
Lời giải thích mâu thuẫn
Theo tường thuật này, chính phủ Ả Rập Xê Út muốn thuyết phục Khashoggi – người chuyển đến Washington, Mỹ một năm trước vì lo sợ gặp rắc rối với quan điểm của mình – trở về Ả Rập Xê Út. Đây là một phần của chiến dịch ngăn chặn những người Ả Rập Xê Út bất đồng chính kiến bị kẻ thù của vương quốc chiêu mộ, vị quan chức cho biết.
Để thực hiện nhiệm vụ, phó giám đốc tình báo Ahmed al-Asiri được cho là đã tập hợp một đội 15 người từ lực lượng tình báo và an ninh đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, gặp Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út và cố gắng thuyết phục ông quay về.
Theo kế hoạch, đội có thể giữ ông Khashoggi tại một ngôi nhà an toàn bên ngoài Istanbul trong một khoảng thời gian, sau đó thả ra nếu ông từ chối quay về. Mọi thứ đi chệch hướng từ khi đội làm nhiệm vụ vượt quá chỉ thị và sử dụng bạo lực, vị quan chức cho biết.
Sau khi được dẫn vào văn phòng tổng lãnh sự, Khashoggi được nói chuyện với một người tên Maher Mutreb về việc quay trở về Ả Rập Xê Út. Ông từ chối và nói với Mutreb đang có người chờ bên ngoài sẽ liên lạc với giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ nếu ông không quay lại trong một giờ.
Trước đó, vợ chưa cưới của ông là Hatice Cengiz nói với Reuters rằng bà được đưa cho hai chiếc điện thoại kèm hướng dẫn gọi điện nếu ông không quay lại.
Nhà báo lên tiếng cho rằng Mutreb đang vi phạm quy định ngoại giao. “Ông định làm gì với tôi? Ông định bắt cóc tôi?” Mutreb trả lời: “Đúng, chúng tôi sẽ đánh thuốc ông và bắt cóc ông”, nhằm đe dọa Khashoggi và điều này đã vi phạm mục tiêu của nhiệm vụ, vị quan chức giấu tên cho biết.
Khi Khashoggi lên tiếng, đội làm nhiệm vụ trở nên hoảng hốt và cố gắng bịt miệng nhằm ngăn ông la lên nhưng cuối cùng nhà báo đã thiệt mạng. “Ý định ban đầu không phải là giết ông ấy” – vị quan chức nói.
Để che đậy sai lầm này, đội làm nhiệm vụ được cho là đưa thi thể nhà báo ra ngoài lãnh sự, cố gắng xóa dấu vết, viết báo cáo sai gửi lên cấp trên nói đã cho phép Khashoggi rời đi sau lời cảnh báo của nhà báo về việc giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ có thể tham gia. Họ cũng báo cáo rằng rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vì lo bị phát hiện, vị quan chức cho biết.
Nhiều câu hỏi chưa được giải đáp
Ả Rập Xê Út ban đầu phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan đến việc nhà báo Khashoggi 59 tuổi mất tích ngày 2/10 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khoảng 2 tuần, vào sáng 20/10 (giờ địa phương), nước này thừa nhận Khashoggi chết trong lãnh sự quán và nói nguyên nhân cái chết là một vụ ẩu đả.
Theo Reuters, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ thi thể của Khashoggi - nhà báo từng viết các bài bình luận chỉ trích thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman – đã bị chia nhỏ nhưng vị quan chức Ả Rập Xê Út cho biết thi thể được bọc thảm và giao cho một “người hợp tác địa phương” để phi tang. Khi được hỏi về những cáo buộc cho rằng nhà báo bị tra tấn và chặt đầu, vị quan chức nói kết quả điều tra ban đầu không cho thấy điều này.
 Một nhà hoạt động cầm ảnh nhà báo Jamal Khashoggi trong một cuộc biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Ả Rập Xê Út, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)
Một nhà hoạt động cầm ảnh nhà báo Jamal Khashoggi trong một cuộc biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Ả Rập Xê Út, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)
Vị quan chức giấu tên đưa ra những văn bản được cho là tài liệu tình báo nói về kế hoạch đưa những người bất đồng chính kiến quay trở về và trường hợp cụ thể liên quan đến Khashoggi. Ông cũng đưa ra lời khai từ những người liên quan đến việc che đậy cho nhóm 15 người, cùng với kết quả ban đầu của một cuộc điều tra nội bộ.
Theo Reuters, câu chuyện vị quan chức đưa ra là phiên bản mới nhất nói về những gì đã xảy ra, sau khi lời giải thích của Ả Rập Xê Út đã thay đổi nhiều lần. Cơ quan chức năng nước này ban đầu phủ nhận thông tin Khashoggi mất tích bên trong lãnh sự quán và nói ông đã rời tòa nhà không lâu sau khi vào. Họ gọi những cáo buộc cho rằng nhà báo bị giết bên trong là vô căn cứ.
Khi được hỏi tại sao chính phủ Ả Rập Xê Út thay đổi lời giải thích về cái chết của Khashoggi, vị quan chức cho biết thông tin ban đầu của chính phủ dựa vào những báo cáo sai được cung cấp nội bộ vào thời điểm đó.
“Khi họ biết được báo cáo nhiệm vụ ban đầu là sai, họ đã khởi động một cuộc điều tra nội bộ và hạn chế bình luận công khai thêm” – vị quan chức cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Theo Reuters, các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ nói Thổ Nhĩ Kỳ có bằng chứng âm thanh ghi lại vụ giết người bên trong lãnh sự quán nhưng chưa tiết lộ.
Ả Rập Xê Út đã cử một phái đoàn cấp cao đến Istanbul ngày 16/10 và chỉ thị điều tra nội bộ. Tổng thống Mỹ Donald Trump dù vậy ngày 20/10 nói ông không hài lòng với cách xử trí này và cho rằng nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Trong khi đó Đức và Pháp gọi lời giải thích của Ả Rập Xê Út về cái chết của nhà báo là chưa hoàn chỉnh.
Phương Anh (VTC News/Nguồn: Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.