Thổ Nhĩ Kỳ xác định 5 nghi phạm trong vụ nhà báo Khashoggi mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định 5 nghi phạm liên quan đến sự biến mất của nhà báo Jamal Khashoggi, trong đó 4 người có quan hệ với chính phủ Saudi Arabia.

 Nhân viên an ninh lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul kiểm tra một người đàn ông ngày 16/10/2018 sau khi đoàn điều tra cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ rời khỏi đây. Ảnh: AFP
Nhân viên an ninh lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul kiểm tra một người đàn ông ngày 16/10/2018 sau khi đoàn điều tra cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ rời khỏi đây. Ảnh: AFP



New York Times ngày 16/10 đưa tin, một trong số các nghi phạm mà Thổ Nhĩ Kỳ xác định được có mối quan hệ với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và một người khác là bác sỹ pháp y có vị trị cấp cao trong Bộ Nội vụ Saudi. Ba nghi phạm còn lại đều được cho là có liên quan tới nhóm an ninh của Thái tử Saudi Arabia.

Maher Abdulaziz Mutreb, một nhà ngoại giao được chỉ định tại Đại sứ quán Saudi Arabia ở London năm 2007, cũng nằm trong số các nghi phạm. New York Times dẫn lời một nguồn tin ngoại giao Anh cho biết, Mutreb liên tục đi lại cùng với Thái tử Saudi Arabia và từng tháp tùng Thái tử trong các chuyến đi năm nay tới Tây Ban Nha, Pháp và Mỹ.

Nghi phạm thứ 2 là Abdulaziz Mohammed al-Hawsawi, là một thành viên trong nhóm an ninh bảo vệ Thái tử, New York Times dẫn nguồn tin chuyên gia Pháp làm việc với Hoàng gia Saudi Arabia, cho biết.

Nghi phạm thứ 3 được xác định là Thaar Ghaleb al-Barbi, năm 2017 đã được thăng chức lên hàng trung úy trong đội bảo vệ hoàng gia Saudi Arabia vì sự dũng cảm trong bảo vệ cung điện của Thái tử ở Jeddah.

Nghi phạm thứ 4 dùng hộ chiếu cùng tên với một người khác là thành viên của đội bảo vệ hoàng gia Saudi Arabia là Muhammed Saad Alzahrani, New York Times dẫn kết quả kiếm tên trên ứng dụng phổ biến ở Saudi Arabia có tên là “Menom3ay”. Ngoài ra, một đoạn video từ năm 2017 cho thấy, có một bảo vệ đeo biển tên Muhammed Saad Alzahrani đứng ngay cạnh Thái tử Mohammed bin Salman.

Nghi phạm còn lại là Bác sỹ Salah al-Tubaigy, một chuyên gia khám nghiệm tử thi, đi cùng một nhóm tới Istanbul. Điều này có thể cho thấy, ý tưởng sát hại nhà báo Khashoggi là một phần kế hoạch.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, nhìn chung, có 15 nghi phạm, và 10 người trong số này vẫn cần được nhận dạng. Tất cả 15 người đã tới và rời khỏi Istanbul cùng ngày nhà báo Khashoggi biến mất. Các nghi phạm đã được đưa đi trên máy bay của một công ty Saudi Arabia có liên hệ với Thái tử Mohammed bin Salman và Bộ Nội vụ Saudi Arabia.

New York Times cũng cho biết, ít nhất 9 trong số 15 nghi phạm làm việc cho cơ quan an ninh, quân đội hay các bộ khác của chỉnh phủ Saudi.

Khashoggi, một nhà báo của Washington Post, mất tích hôm 2/10. Lần cuối cùng người ta thấy ông xuất hiện là khi đi vào Lãnh sự quán Saudi ở Istanbul để xin các giấy tờ cần thiết để tái hôn.

Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ lo ngại rằng nhà báo Khashoggi có thể đã bị sát hại bên trong tòa nhà của lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul. Chính phủ Saudi Arabia bác bỏ có liên quan và cho rằng, nhà báo Khashoggi biến mất sau khi đã rời khỏi lãnh sự quán.

Tổng lãnh sự Saudi Arabia ở Istanbul Mohammad Otaibi đã rời Thổ Nhĩ Kỳ về Riyadh trong bối cảnh gia tăng căng thẳng xung quanh sự biến mất của nhà báo Khashoggi.

 Thùy Linh/VOV.VN

Theo Sputnik

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.