Tổng thống Hàn Quốc sẽ "đến Bình Nhưỡng gặp ông Kim Jong-un"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các quan chức cấp cao hai miền Triều Tiên hôm 13-8 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp tại thủ đô Bình Nhưỡng vào tháng 9.


Thông tin trên được đưa ra trong một tuyên bố chung gồm 3 câu sau cuộc thảo luận kéo dài gần hai giờ giữa phái đoàn hai nước. Tuy nhiên, chi tiết về thời gian tổ chức và quá trình thực thi các thỏa thuận cũ không được đề cập.

Nếu diễn ra, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên kể từ tháng 4 năm nay.

 

Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (trái) bắt tay với người đồng cấp Triều Tiên Ri Son-gwon trong cuộc gặp hôm 13-8. Ảnh: Yonhap
Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (trái) bắt tay với người đồng cấp Triều Tiên Ri Son-gwon trong cuộc gặp hôm 13-8. Ảnh: Yonhap



Sau cuộc thảo luận, ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình và là người dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên, cho biết giới chức hai bên đã nhất trí ngày cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Bình Nhưỡng vào tháng 9 nhưng từ chối tiết lộ cụ thể.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho rằng vẫn còn một số việc phải giải quyết trước khi thống nhất chính xác thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Ông Cho cho hay hai bên sẽ thảo luận lần nữa nhưng cũng không đề cập lần gặp tới là khi nào.

Theo hãng tin Reuters, bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc từ chối tiết lộ vấn đề được ông Ri nêu tại cuộc họp nhưng cho hay các vấn đề nhân đạo và giải pháp cải thiện quan hệ liên Triều đã được hai bên thảo luận. Ông Cho nói thêm hội nghị thượng đỉnh lần tới ở Bình Nhưỡng sẽ giúp cải thiện quan hệ hai miền khi cho phép hai nhà lãnh đạo thảo luận về phi hạt nhân hóa và việc thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc gặp giữa phái đoàn hai bên diễn ra hôm 13-8 tại tòa nhà do Bình Nhưỡng kiểm soát ở làng Bàn Môn Điếm giữa lúc cộng đồng quốc tế đang dõi theo liệu Triều Tiên có từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân hay chưa kể từ sau hội nghị thượng đỉnh với Mỹ tại Singapore.

Bình Nhưỡng đã thúc giục Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế nhưng Mỹ cho rằng điều đó không thể xảy ra cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Nếu cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra như kế hoạch, Tổng thống Moon sẽ là lãnh đạo đầu tiên đến Bình Nhưỡng trong năm nay.

Xuân Mai (AP, Reuters, nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.