Ngoại trưởng Mỹ lại đến Triều Tiên "ép" ông Kim Jong-un

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chuẩn bị quay lại Triều Tiên để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un một lần nữa.

 Ông Mike Pompeo gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến đi Triều Tiên hồi đầu tháng 4.2018. Ảnh: Nhà Trắng
Ông Mike Pompeo gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến đi Triều Tiên hồi đầu tháng 4.2018. Ảnh: Nhà Trắng



Phát biểu với Fox News hôm 7.8, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết thông tin trên và nhấn mạnh, Bình Nhưỡng chưa thực hiện những bước đi cần thiết để phi hạt nhân hóa mặc dù đã có thỏa thuận giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.

"Những gì chúng tôi cần là hiệu quả của Triều Tiên trong việc phi hạt nhân hóa" - ông Bolton nói và nhắc lại rằng chính sách cấm vận kinh tế với Triều Tiên sẽ được duy trì cho đến khi nào nước này đạt được tiến bộ thực sự về tháo dỡ chương trình vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố của ông Bolton được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều hoài nghi về ý định của Triều Tiên thực hiện những biện pháp cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa như ông Kim Jong-un đã hứa với Tổng thống Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều hồi tháng 6 ở Singapore. Theo đó, Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa "hoàn toàn" bán đảo Triều Tiên để đổi lấy đảm bảo an ninh từ Mỹ.

Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho chỉ trích Mỹ vì duy trì trừng phạt kinh tế và không đáp ứng lời kêu gọi của Bình Nhưỡng chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên.

Trong khi đó hôm 7-8, website 38 độ Bắc, một nhóm nghiên cứu của Mỹ chuyên theo dõi Triều Tiên cho biết, công việc tháo dỡ bổ sung dường như đang được tiến hành tại một địa điểm thử động cơ tên lửa ở vùng đông bắc đất nước, trích dẫn ảnh vệ tinh thương mại từ ngày 3.8.

Nhưng nhóm 38 độ Bắc cũng cảnh báo, hai sự thay đổi tại trạm phóng vệ tinh Sohae "phải được thận trọng xem như những bước đi đầu tiên, vì chúng không phải là vĩnh viễn hoặc không thể đảo ngược".

Mặc dù công việc tại các bãi thử dường như có liên quan đến việc tháo dỡ, "nhưng chúng tôi không thể loại trừ khả năng rằng nó có thể là khởi đầu của một dự án thay đổi cấu trúc cho những mục đích khác" - hãng Kyodo News dẫn lời website 38 độ Bắc.

Vân Anh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.