Tuyên bố chung ASEAN sẽ đề cập biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ ngày 26 đến 29-4, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30 diễn ra tại thủ đô Manila (Philippines). Từ bản dự thảo tuyên bố chung mới nhất Reuters thu thập được, Reuters cho biết các nước thành viên đã thay đổi một số nội dung câu chữ trong tuyên bố chung sẽ được công bố vào ngày bế mạc 29-4. Theo đó, tuyên bố chung hội nghị sẽ đề cập đến việc cải tạo, xây dựng đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông.
 

Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Bản dự thảo tuyên bố chung trước được công bố nội bộ ASEAN ngày 27-4 không có cụm từ “cải tạo đất và quân sự hóa” - vốn được đề cập trong tuyên bố chung thông qua năm ngoái ở Lào. Và bốn nước thành viên ASEAN đã không đồng ý việc bỏ qua này trong bản tuyên bố chung năm nay. ASEAN đề cập đến Biển Đông nhưng không nhắc cụ thể tên Trung Quốc.

Theo Reuters, bước đi này sẽ làm Trung Quốc thất vọng. Vì trước đó các đại diện đại sứ quán Trung Quốc ở Philipines đã tìm cách gây ảnh hưởng lên nội dung tuyên bố chung, bằng cách vận động các quan chức Philippines, Reuters dẫn hai nguồn tin ngoại giao ASEAN cho biết.

Phía Trung Quốc cũng đã vận động để bản tuyên bố này không nhắc tới phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực bác tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc ở biển Đông, theo các nguồn tin ngoại giao. Reuters cho biết đã liên lạc với đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines để xin bình luận nhưng không thành.

Bản dự thảo cuối cùng chưa được thống nhất, tuy nhiên bước thay đổi này cho thấy ASEAN đã thể hiện sự phản đối với các động thái vận động của Trung Quốc để ASEAN không bàn đến hay nhắc đến vấn đề biển Đông trong tuyên bố chung.

Reuters dẫn ý kiến một số nhà ngoại giao ASEAN rằng, từ thay đổi này cũng có thể thấy mối quan hệ hữu hảo giữa Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte – chủ trì hội nghị ASEAN lần này - với Trung Quốc có thể không đủ để gây ảnh hưởng lên quan điểm của Philippines cũng như ASEAN.

Ngày 27-4, ông Duterte nói thật vô nghĩa nếu ASEAN làm áp lực với Trung Quốc về các hoạt động của nước này ở Biển Đông. Trước đó, ông Duterte cũng cho biết sẽ không làm áp lực buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực.

Dù thế, ý chí của ông Duterte không hẳn là ý chí của toàn bộ chính phủ Philippines. Hai tháng trước, Ngoại trưởng nước này Perfesto Yasay cho biết ông và các đồng sự ASEAN “rất lo ngại” việc Trung Quốc triển khai các hệ thống hệ thống vũ khí trên Biển Đông, xem đó là bước đi “quân sự hóa khu vực”.

ASEAN và Trung Quốc hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận khung thành lập Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) trong năm nay, sau 15 năm bắt tay vào đàm phán, soạn thảo. Tuy nhiên nhiều nhà ngoại giao ASEAN nghi ngờ sự chân thành của Trung Quốc trong vấn đề này và liệu ASEAN có đủ ảnh hưởng để buộc Trung Quốc cùng thống nhất COC.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm nay diễn ra trong bối cảnh khu vực đang có nhiều biến động, chưa xác định được hướng đi của Mỹ tại khu vực, liệu Mỹ có tiếp tục duy trì sức mạnh ở khu vực để làm đối trọng với Trung Quốc hay không.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.