IS nhận đã đánh bom xe buýt chở đội cận vệ Tổng thống Tunisia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm cuộc tấn công nghiêm trọng mới nhất ở quốc gia Bắc Phi từng được xem là 1 thành công hiếm hoi của phong trào Mùa xuân Ả Rập.

Cảnh sát Tunisia ngày 25-11 tiếp tục điều tra hiện trường vụ đánh bom xe buýt chở đội cận vệ Tổng thống tại thủ đô Tunis. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát Tunisia ngày 25-11 tiếp tục điều tra hiện trường vụ đánh bom xe buýt chở đội cận vệ Tổng thống tại thủ đô Tunis. Ảnh: REUTERS


Trong tuyên bố ngày 25-11, IS nói 1 chiến binh đánh bom tự sát đã cho nổ tung áo khoác bom trên xe buýt, kèm 1 bức ảnh kẻ đánh bom tự sát.

Theo Bộ Nội vụ Tunisia, vụ nổ xảy ra ngày 24-11, khi chiếc xe buýt đang đậu gần một con đường lớn ở thủ đô Tunis, điểm lên và xuống xe của đội cận vệ Tổng thống Tunisia. 12 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom, kẻ đánh bom tự sát cũng chết tại chỗ. Nhà chức trách đang điều tra vụ này là 1 cuộc tấn công khủng bố.

Tunisia, nơi khởi phát phong trào Mùa xuân Ả Rập, từng được xem là một thành công hiếm hoi của phong trào nổi dậy trong khu vực chỉ dẫn đến kết quả ảm đạm tại Syria, Libya, Ai Cập... Hồi tháng 10, Ủy ban Giải Nobel quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2015 cho Bộ Tứ Tunisia vì đã góp phần quyết định vào việc xây dựng một nền dân chủ trong nước sau Cách mạng Hoa nhài 2011.

Tuy nhiên, năm nay tình trạng bạo lực Hồi giáo tăng vọt đa gây nhiều quan ngại cho tương lai của quốc gia 11 triệu người này.

Cuộc tấn công Bảo tàng Bardo ở Tunis vào tháng 3 làm thiệt mạng 22 người, hầu hết là du khách. Một tay súng thánh chiến cuồng sát tại 1 khách sạn ven biển 1 khu nghỉ mát ở Sousse vào tháng 6 làm thiệt mạng 38 người, hầu hết là người Anh.  IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm cả 2 vụ này.

Các cuộc tấn công tác động mạnh ngành công nghiệp du lịch Tunisia đang chật vật phục hồi sau những biến động của Mùa xuân Ả Rập. Công ăn việc làm của nhiều người Tunisia dựa vào du lịch, ngành đem lại khoảng 15% GDP, theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC). Sau vụ Sousse, Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi đã cảnh báo rằng 1 cuộc thảm sát như vậy nữa sẽ "làm đất nước sụp đổ".

Báo cáo năm nay của Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về Sự cực đoan và Bạo lực chính trị (ICSRPV) cho biết, Tunisia đã đóng góp chiến binh nước ngoài nhiều nhất cho các nhóm cực đoan như IS tại Syria và Iraq. ICSRPV ước tính có từ 1.500 đến 3.000 người Tunisia đang tiến hành thánh chiến ở Syria và Iraq; thứ 2 là Saudi Arabia với 1.500 đến 2.500 người. Pháp là nước phương Tây đóng góp chiến binh nước ngoài nhiều nhất cho các nhóm cực đoan với khoảng 1.200 người.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.