Vụ MH17: Các bên tiếp tục đổ lỗi lẫn nhau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 19-9 đã họp về cuộc điều tra vụ máy bay MH17 rơi, theo đề nghị từ phía Nga. Cuộc họp thêm một lần nữa là diễn đàn để các bên đổ lỗi qua lại cho nhau.

Rất đông nhà báo tập trung tại khu vực lối vào phòng họp của Hội đồng Bảo an, ngày 19-9, để chờ tin tức về cuộc họp liên quan tới cuộc điều tra máy bay MH17 bị rơi.
Rất đông nhà báo tập trung tại khu vực lối vào phòng họp của Hội đồng Bảo an, ngày 19-9, để chờ tin tức về cuộc họp liên quan tới cuộc điều tra máy bay MH17 bị rơi.


Tại cuộc họp, người phụ trách các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc (LHQ) Jeffrey Feltman, đã trình bày báo cáo sơ bộ do Ủy ban An toàn Hà Lan thực hiện về việc điều tra vụ máy bay MH17 của Hàng không Malaysia bị rơi ngày 17-7, khiến 298 người thiệt mạng. Ông Feltman cho biết: “Mặc dù báo cáo là sơ bộ, nhưng nó khẳng định rằng MH17 bị rơi vỡ trên bầu trời Ukraine do sự tấn công từ ngoài vào của một số lượng lớn các vật thể có năng lượng lớn”. Kết luận này ủng hộ giả thuyết rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không.

Ông Feltman cũng cho biết, các nhà điều tra quốc tế sẽ trở lại hiện trường để tìm kiếm thêm bằng chứng nhằm hoàn thiện báo cáo của mình. Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi các bên liên quan tạo điều kiện an toàn cho các nhà điều tra làm việc, trước khi mùa đông tới và khiến cho việc điều tra trở thành bất khả thi.

Sau khi báo cáo sơ bộ nói trên được đưa ra, Nga đã lên tiếng yêu cầu Hội đồng Bảo an triệu tập cuộc họp hôm nay, để làm rõ các vấn đề mà báo cáo nêu. Tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin lên tiếng chỉ trích báo cáo của Ủy ban An toàn Hà Lan là không đủ thông tin, và không đủ thuyết phục về hoàn cảnh của vụ việc. Ông Churkin phát biểu rằng, cuộc điều tra chỉ có thể khách quan và minh bạch khi có sự tham gia và hỗ trợ của Liên hợp quốc.

 

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Bảo an, bà Samantha Power (hàng trên, thứ hai từ phải sang) tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 19-9. Ảnh UN.
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Bảo an, bà Samantha Power (hàng trên, thứ hai từ phải sang) tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 19-9. Ảnh UN.


Tuy nhiên, đại diện cho Liên hợp quốc, ông Feltman khẳng định cuộc điều tra quốc tế, do Hà Lan chủ trì, được thực hiện đúng theo các công ước quốc tế.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Bảo an, bà Samantha Power, bày tỏ ý kiến rằng Nga có liên quan tới hoạt động của các nhóm ly khai tại Ukraine, vì vậy mục đích của Nga là muốn phủ nhận kết quả báo cáo nói trên.

Tham dự cuộc họp, bà Julie Bishop - Ngoại trưởng Australia, nước có 38 công dân thiệt mạng trong vụ việc, cũng lên tiếng chỉ trích Nga và yêu cầu nước này chấm dứt các hoạt động gây nguy hiểm cho khu vực điều tra hiện trường.

Đáp lại, Đại sứ Nga cho rằng nước mình bị trở thành nạn nhân của một “cuộc chiến thông tin”, rằng những thông tin chưa được kiểm chứng đã và đang được sử dụng để mang lại những bất lợi cho nước này.

Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.