Đức Cơ ra mắt Câu lạc bộ "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" xã Ia Krêl

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-10, Hội Nông dân xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" cấp xã năm 2022​.

(GLO)- Ngày 7-10, Hội Nông dân xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã năm 2022​.
Ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh giỏi xã Ia Krêl. Ảnh:  Mỹ Duyên

Câu lạc bộ có 33 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 7 người, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, bình đẳng. Câu lạc bộ được thành lập nhằm tập hợp các gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn xã thành một khối đoàn kết.

Từ đó hình thành tổ, nhóm liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm, góp phần xây dựng phong trào nông sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Đức Cơ ngày càng phát triển vững mạnh. Câu lạc bộ còn là nơi để các thành viên giao lưu trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, liên kết, hợp tác hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Dịp này, Hội Nông dân xã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022). Các đại biểu đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Hội Nông Việt Nam, Hội Nông tỉnh Gia Lai, Hội Nông dân huyện Đức Cơ. 

                                                                                HÀ TÂY

 

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.