Binh đoàn 15 và UBND Ia Grai: Ký kết quy chế phối hợp công tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-11, tại TP. Pleiku đã diễn ra Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Binh đoàn 15 và UBND huyện Ia Grai. Thiếu tướng Đặng Anh Dũng-Tư lệnh Binh đoàn và Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Dương Mah Tiệp đồng chủ trì Hội nghị.

  Sau khi thảo luận, 2 đơn vị đã cùng nhau ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: H.T
Sau khi thảo luận, 2 đơn vị đã cùng nhau ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: H.T

Tại Hội nghị, hai bên đã cùng nhau thảo luận phạm vi, nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp công tác trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường, bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, hai bên thường xuyên trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các nội dung phối hợp; có nhiệm thông báo, trao đổi, thống nhất trong quy hoạch, xây dựng mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế-xã hội; kịp thời cung cấp thông tin cho nhau để xử lý có hiệu quả các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội; cùng nhau xây dựng cơ sở hạ tầng; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tuyên truyền về an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống, ngăn chặn xâm nhập, vượt biên trái phép, tiếp tay cho các lực lượng phản động…

Hoạt động phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau giữa hai bên nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, hiệu quả hoạt động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Qua đó, tạo điều kiện, giúp đỡ nhau cùng phát triển, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Nhân dịp này, đồng chí Tư lệnh Binh đoàn đã quyết định tặng 2 căn nhà tình nghĩa trị giá 140 triệu đồng cho người dân huyện Ia Grai.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).