An Khê: Tổng kết hoạt động hè năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) hoạt động hè thị xã An Khê tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2017. Các thành viên BCĐ, Bí thư và Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn đã về tham dự Hội nghị.

Năm nay, công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã tiếp tục được duy trì ổn định và có nhiều điểm nổi bật. Nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt tại địa bàn dân cư không ngừng đổi mới, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị; nhờ thế đã thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng tham gia, thực sự trở thành sân chơi bổ ích cho các em vào dịp hè.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, những hoạt động đã được triển khai như: Khai mạc hoạt động hè, phát động tháng hành động vì trẻ em và ra quân các hoạt động tình nguyện và giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao với chủ đề “Hoa phượng đỏ” tại làng Nhoi xã Tú An; tiếp sức mùa thi; hỗ trợ ngày công sửa chữa và xây mới nhà ở cho đối tượng chính sách, hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27-7; tình nguyện dọn vệ sinh môi trường; tập huấn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; phòng-chống đuối nước; phối hợp với các lực lượng vũ trang sửa chữa, nâng cấp hệ thống đường giao thông nội đồng, chung sức xây dựng nông thôn mới...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng cùng nhau thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai; từ đó, đề ra chương trình, kế hoạch hoạt động hiệu quả hơn cho hoạt động hè các năm tiếp theo.

Dịp này, BCĐ hoạt động hè thị xã An Khê đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2017.

                                                                                                Mộc Trà

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.