Phú Thiện: Câu lạc bộ "Phụ nữ có người thân không hút thuốc lá"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Thiện đã nỗ lực trong công tác phòng-chống tác hại của thuốc lá, xây dựng mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ có người thân không hút thuốc lá”.

  Hội LHPN huyện Phú Thiện đẩy mạnh tuyên truyền phòng-chống tác hại thuốc lá đến hơn 11.000 hội viên. Ảnh: T.Đ
Hội LHPN huyện Phú Thiện đẩy mạnh tuyên truyền phòng-chống tác hại thuốc lá đến hơn 11.000 hội viên. Ảnh: T.Đ

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú Thiện đã có nhiều sáng kiến trong việc tuyên truyền phòng-chống tác hại của thuốc lá. Hội đã xây dựng và duy trì có hiệu quả mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ có người thân không hút thuốc lá” gắn với các hoạt động chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em ở 10 Hội cơ sở tại 10 xã, thị trấn. Trong chương trình hoạt động, các Hội cơ sở đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền Luật Phòng-chống tác hại của thuốc lá đến từng hội viên, đồng thời đưa nội dung gia đình phụ nữ không có người hút thuốc lá thành tiêu chí xét bình chọn gia đình phụ nữ văn hóa tiêu biểu hàng năm. Việc lồng ghép phong trào “Phụ nữ có người thân không hút thuốc-Vì môi trường không khói thuốc” với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và phong trào phụ nữ tiên phong xây dựng nông thôn mới đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Bà Võ Hoàng Lan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Thiện cho hay, phong trào “Phụ nữ có người thân không hút thuốc-Vì môi trường không khói thuốc” gắn liền với quyền của phụ nữ và trẻ em được sống trong môi trường trong lành. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá và hút thuốc lá thụ động; kêu gọi cộng đồng chung tay giảm thiểu tác hại của hút thuốc lá thụ động đến sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Vì thế, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện luôn chú trọng triển khai các nội dung của phong trào này đến hơn 11.000 hội viên trong toàn huyện, ưu tiên nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ có người thân không hút thuốc lá”.

Sau thời gian phát động, đến nay, nhiều chi hội phụ nữ ở các thôn, làng, tổ dân phố đã biết phát huy vai trò của người phụ nữ trong từng gia đình để  động viên, giúp đỡ chồng, con và người thân từ bỏ thói quen hút thuốc lá. Bà Trần Thị Mỹ-Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phú Thiện cho hay: “Từng cán bộ, hội viên, phụ nữ đã phát huy vai trò là hạt nhân xây dựng tổ ấm gia đình để tuyên truyền, vận động chồng con, người thân không hút thuốc lá. Nhờ đó, nhiều người chồng đã cai được thuốc lá, bảo vệ tốt hơn sức khỏe của bản thân và giữ mái ấm gia đình hạnh phúc. Qua đó đã góp một phần xây dựng cộng đồng trong lành, không khói thuốc, vì sức khỏe của mọi người”.

 Trần Đức

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.