Kỳ vọng bức tranh sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã đi qua một năm đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang diễn ra cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ II, với mức tăng trưởng dự kiến âm (-) khoảng 5%.

Kẻ thù lớn nền kinh tế thế giới trong năm 2020 là đại dịch Covid-19, chủ nghĩa bảo hộ cản trở tự do thương mại và xu hướng giảm tốc tăng trưởng của nhóm quốc gia phát triển.

Giữa tình hình thế giới có nhiều biến động khó dự báo, Việt Nam là điểm sáng khi xử lý được khá hài hòa mục tiêu kép vừa chống dịch vừa duy trì phát triển kinh tế. Những thành quả đạt được trong năm qua, đặc biệt là mức tăng trưởng dương và thuộc nhóm cao nhất thế giới, thể hiện nỗ lực rất lớn trong việc giữ ổn định vĩ mô của Chính phủ.

Năm mới 2021, tuy tình hình thế giới chưa hết ảm đạm bởi cần ít nhất 2-3 năm để khôi phục nhịp độ như thời kỳ trước nhưng vẫn có nhiều tín hiệu lạc quan. Một trong những đối tác lớn của Việt Nam là Mỹ dù đang hứng chịu cơn suy thoái chưa từng thấy song vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ cao và khả năng hồi phục kinh tế nhanh chóng nhờ chính sách ưu tiên phòng chống dịch bệnh, giảm thất nghiệp và giải quyết các vấn đề xã hội quan trọng...

Dù không có tốc độ hồi phục nhanh bằng Mỹ, khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn có sức đề kháng với khủng hoảng và khả năng tự vươn lên không kém phần mạnh mẽ. Còn châu Á - khu vực có nhiều quốc gia ứng phó thành công với dịch bệnh - sẽ nhanh chóng tìm được động lực tăng trưởng kinh tế, có khả năng tiếp tục là điểm sáng trên thế giới trong việc duy trì mức độ suy giảm thấp và thúc đẩy hồi phục sớm. Sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản, EU sẽ giúp hàn gắn chuỗi cung ứng toàn cầu và đem lại hiệu ứng gia tăng nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Với triển vọng hồi phục của các quốc gia đối tác quan trọng cùng với tác động xấu từ dịch bệnh sẽ giảm, kinh tế năm 2021 về cơ bản sẽ không còn gây ra bi quan như năm 2020, thậm chí có thể khởi sắc hơn. Tuy nhiên, để có được bức tranh sáng cho năm tới, chúng ta đừng có tâm lý ngồi chờ mà cần nhiều nỗ lực từ nội tại. Cộng đồng DN kỳ vọng nhận được sự ủng hộ của nhà nước thông qua những ưu đãi phù hợp; sự nỗ lực cải cách thể chế nhằm giảm phiền hà cho DN; sự tăng tốc trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng, bảo đảm sự kết nối giữa các khu vực sản xuất trọng điểm với cơ sở liên quan và các cửa khẩu quốc tế. Ngược lại, DN cũng cần chủ động khai thác lợi thế, xoay chuyển bài toán kinh doanh để thích ứng với thời cuộc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: "Vấn đề của DN phải được ghi trên trang đầu tiên trong cuốn sổ tay công tác của những nhà lãnh đạo các địa phương" - cho thấy vị trí quan trọng của cộng đồng DN với nền kinh tế. Lấy DN làm trung tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN sẽ giúp họ yên tâm hoạt động đầu tư - kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế trong năm 2021 cũng như trong cả nhiệm kỳ sau.

 

TS VŨ TIẾN LỘC (Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)
(Dẫn nguồn NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).