Dịch COVID-19 không phải là đại hồng thủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dịch COVID -19 không phải tận thế, đừng ai lo đến mức phải tìm "tàu Nô - ê" để trốn.

 

 



Ngày 13.3, Cơ quan Công an và Sở TT& TT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất mức xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, với tổng số tiền 10 triệu đồng đối với một chủ tài khoản Facebook tung tin thất thiệt.

Cụ thể nội dung: “Bà con chú ý! Những nơi mà có người bị cách ly tại Huế nên tránh và đi những nơi này…”, rồi đưa tên những quán ăn, hãng xe và tuyến đường, khu vực ở Huế. Khổ thân cho những "địa chỉ" bị nêu tên, vì đa số người dân chưa rõ ngọn nguồn, đều có thể tin vào thông tin bịa đặt này.

Tệ hại hơn, có không ít người rất thích những tin này, "tay nhanh hơn não", chia sẻ và thêm mắm dặm muối cho gia tăng phần quan trọng.

Xin ủng hộ quyết định của tỉnh Thừa Thiên - Huế, phải xử lý theo pháp luật, nhanh chóng, quyết liệt để răn đe những trường hợp khác. Dịch bệnh hoành hành, bao nhiêu con người căng mình đối phó, bao nhiêu của cải vật chất phải bỏ ra, vậy mà có những kẻ ngồi bấm bàn phím phá hoại.

Không chỉ riêng trường hợp này, mà có quá nhiều người thích những thông tin bịa đặt, hả hê khi nghe có thêm người này bị nhiễm, nơi khác bị cách ly, nơi kia có doanh nghiệp khách sạn đóng cửa vì không có khách.

Dịch COVID-19 không phải là tận thế.

Tất cả chúng ta đều phòng chống nghiêm ngặt, nhưng lạc quan, giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng, chia sẻ những thông tin chính xác và có lợi cho cộng đồng, cho đất nước.

Những thông tin tiêu cực không rõ nguồn, những thứ chỉ gây u ám, đen tối cho xã hội phải loại trừ, phải lên án. Tin giả biến Dịch COVID-19 thành "đại hồng thủy" khiến thiên hạ đạp nhau mua hàng hóa, tích trữ lương thực, làm cho rối loạn xã hội.

Hãy bình tĩnh suy xét, dịch rất nguy hiểm, nhưng Việt Nam phòng chống khá tốt, hiện tại vẫn đang kiểm soát tốt các trường hợp nhiễm bệnh và nghi ngờ nhiễm bệnh. Chính quyền các địa phương, các cơ quan quản lý ý tế đã rất có trách nhiệm, người dân có thể yên tâm vào việc phòng chống dịch COVID-19.

Chạy theo tin đồn thất thiệt, gây rối loạn xã hội, tăng sự sợ hãi trong cộng đồng thì sẽ làm trầm trọng dịch bệnh hơn thực tế, và sẽ gây thiệt hại kinh tế cho đất nước hơn chính dịch bệnh gây ra.

Phòng chống dịch tất nhiên sẽ bị tổn thất nhiều tiền của, dịch bệnh sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế, nhưng nếu tỉnh táo, sáng suốt, đánh giá đúng mức tình hình dịch bệnh và phòng ngừa có hiệu quả, thì sẽ hạn chế được rất nhiều thiệt hại.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/dich-covid-19-khong-phai-la-dai-hong-thuy-790627.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).