Tự tin và cẩn trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 21-2, nhiều phụ huynh chờ đợi quyết định của cấp có thẩm quyền về một việc mà hàng chục triệu gia đình Việt Nam quan tâm: khi nào trẻ trở lại trường học?
Bọn trẻ đã nghỉ Tết Nguyên đán và đến nay đã hơn 1 tháng. Trong đó riêng nghỉ do nguy cơ dịch COVID-19 đã là 3 tuần và sẽ còn nghỉ tiếp đến ngày 2-3.
Có thể nói đây là một quyết định rất cẩn trọng, bởi VN đã 8 ngày không ghi nhận bệnh nhân mới (tính đến 20-2), đã có 15/16 bệnh nhân COVID-19 ra viện (bệnh nhân còn lại dự kiến sẽ ra viện vào tuần tới).
Tại cuộc họp do Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức ngày 21-2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết VN đã triển khai nhiều biện pháp chưa có tiền lệ trong khi chống dịch COVID-19.
Việc cho trẻ nghỉ học thêm một tuần và nhiều biện pháp chống dịch khác cũng nằm trong sự cẩn trọng cần thiết đó, như tiếp tục phong tỏa vùng tâm dịch (xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đến ngày 3-3, tiếp tục cách ly 4 vòng: người bệnh và người nghi nhiễm, người tiếp xúc với người bệnh/người nghi nhiễm, người hạn chế tiếp xúc với người bệnh, người tiếp xúc với người tiếp xúc.
Đồng thời những người đã khỏi bệnh cũng được đưa đến khu vực "cách ly mềm", ví dụ như bệnh nhân của tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được đưa về Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà để chờ phục hồi hoàn toàn, an toàn hoàn toàn trước khi trở lại cộng đồng.
Tất cả những biện pháp mạnh này đã góp phần mang đến kết quả chống dịch rất đáng ghi nhận trong 1 tháng qua và bảo vệ thành quả này trong thời gian sắp tới. 
Dịch COVID-19 xuất hiện lần đầu vào ngày 12-12-2019, đến nay vẫn chưa rõ về nguồn gốc (có thể từ dơi, nhưng cũng có giả thuyết là từ loài tê tê) và diễn biến của dịch thì ngoài Trung Quốc có số mắc mới, số tử vong giảm dần, số người được điều trị khỏi bệnh tăng nhanh thì số mắc mới cũng đang tăng ở Hàn Quốc, trên du thuyền đậu ngoài khơi Nhật Bản và không loại trừ có thể quay lại VN.
Chúng ta đã là quốc gia đầu tiên khống chế dịch SARS vào tháng 4-2003, trong khi ở vụ dịch đó, quốc gia cuối cùng công bố điều tương tự là vào tháng 7-2003. Ở vụ dịch COVID-19 này, VN cũng đã làm rất tốt. 
VN tự tin về điều đó, nhưng phát biểu tại buổi tiễn bệnh nhi 3 tháng tuổi ra viện ngày 20-2, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê cho biết ngành y tế vẫn đang ứng trực ở mức độ cao nhất. Đó là sự cẩn trọng.
16 người nhiễm COVID-19, nhưng cả hàng chục triệu học sinh nghỉ học, 260 chuyến bay/ngày giữa VN và Trung Quốc đã bị tạm dừng, nhiều khách sạn, nhà hàng... lao đao. 
Chúng ta mong hết dịch để mọi thứ sớm trở lại bình thường, nhưng bằng sự cẩn trọng để sự bình thường ấy không bị ảnh hưởng bởi "corona".
Theo LAN ANH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).