"Sao mai" của làng cầu lông Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nguyễn Đăng Sơn (SN 2003, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) là tài năng trẻ và giành nhiều giải thưởng tại các giải cầu lông trong nước thời gian qua.
Nhớ lại cái duyên đến với môn cầu lông từ người bố Nguyễn Đăng Mưu, Sơn kể: “Từ khi còn nhỏ, em đã thấy bố tập luyện và thi đấu cầu lông rồi. Chiều nào bố cũng mang vợt lên cơ quan đánh với đồng nghiệp. Đến năm lớp 3 thì bố dẫn em đến sân cầu lông hướng dẫn làm quen với bộ môn này. Mấy tháng sau, bố mẹ chở em đến Câu lạc bộ Cầu lông My Sport tại Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku) để học thêm”.
Với sự “tiếp lửa” của người bố yêu thích thể thao, Sơn rất nỗ lực học đánh cầu lông. Cứ 3 buổi tối/tuần, bố mẹ lại luân phiên chở em đến Câu lạc bộ để học. “Môn thể thao này không chỉ có tác dụng xả stress ngoài giờ học căng thẳng mà còn giúp nâng cao sức khỏe cho bản thân. Vì vậy, càng học, em càng đam mê. Trong lúc tập cũng gặp không ít khó khăn, có khi bị chấn thương nặng nhưng em không nản lòng. Hơn 10 năm nay, không mấy khi em nghỉ tập, trừ lý do đặc biệt thôi”-Sơn chia sẻ.
Nguyễn Đăng Sơn (bìa phải) nhận huy chương vàng tại Giải Vô địch Cầu lông tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2021. Ảnh: Thiên Di
Nguyễn Đăng Sơn (bìa phải) nhận huy chương vàng tại Giải Vô địch Cầu lông tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2021. Ảnh: Thiên Di
Hơn 10 năm tập luyện và thi đấu thể thao đã giúp Nguyễn Đăng Sơn có sức khỏe dẻo dai lẫn bộ sưu tập huy chương khá đồ sộ. Không chỉ “làm mưa làm gió” ở các giải đấu cấp tỉnh, Sơn còn đạt được nhiều danh hiệu ở giải khu vực, toàn quốc. Huy chương mà Sơn giành được treo kín một góc trên tường nhà. Có thể kể qua một số giải thưởng mà Sơn đạt được gần đây như: huy chương vàng nội dung đơn nam tại Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh năm 2019, huy chương bạc nội dung đơn nam tại Giải Vô địch Cầu lông tỉnh năm 2020, huy chương vàng đơn nam và đôi nam nhóm tuổi 15-18 tại Giải Vô địch các câu lạc bộ cầu lông tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2021. Ngoài ra, tại Giải Cầu lông gia đình toàn quốc năm 2020, Sơn và bố giành huy chương đồng nội dung đôi bố con nhóm tuổi 41-45.
Mặc dù đang tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT nhưng Sơn vẫn dành thời gian để luyện cầu lông nhằm duy trì phong độ. Sơn chia sẻ: “Thời gian gần đây, em chỉ tập 1-2 buổi/tuần và rút ngắn thời gian tập. Em đang cố gắng hết sức để thi đậu đại học. Nếu thi đậu, vào trong đó, em sẽ đi học thêm và tiếp tục thi đấu các giải toàn quốc. Em sẽ phấn đấu để trở thành vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hùng-Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông Gia Lai-cho biết: “Nguyễn Đăng Sơn hiện là một trong những vận động viên tốp đầu môn cầu lông ở hệ phong trào. Em sở hữu nền tảng thể lực tốt cùng lối đánh thông minh và có thân hình phù hợp với môn này. So với bạn bè cùng trang lứa, Sơn luôn nhỉnh hơn về mặt chuyên môn nên giành được rất nhiều giải thưởng cao ở các giải đấu trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi nhận thấy nếu như em được huấn luyện viên giỏi trong nước bồi dưỡng, kèm cặp thêm thì khả năng trở thành vận động viên đạt trình độ quốc gia là khả quan”.
THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.