Bạn trẻ làm nón xơ dừa không đụng hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những chiếc nón được làm từ xơ dừa do Nguyễn Phúc Sang thực hiện rất bắt mắt và thu hút người dùng.

 
Phúc Sang và sản phẩm nón xơ dừa
Phúc Sang và sản phẩm nón xơ dừa


Nguyễn Phúc Sang (sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM) quê ở Bến Tre, một trong những tỉnh trồng dừa đứng đầu cả nước. Thế nên, khi dự định khởi nghiệp, chàng trai này quyết định “làm gì đó liên quan đến dừa”.

Sản lượng xơ dừa xuất đi thì cao nhưng giá trị đem lại không được bao nhiêu, vì chỉ ở dạng thô. Để có được một ký xơ dừa rối, người lao động phải qua nhiều công đoạn cực khổ mà còn hại cho sức khỏe trong khi giá bán ra chưa đến 5.000 đồng/kg. “Từ đó thôi thúc tôi muốn làm gì đó cho tỉnh mình bán sản phẩm chứ không phải bán nguyên liệu”-Sang kể.

Có một lần được nghỉ học về quê thăm nhà. Lúc đó nhà đang sản xuất ly xơ dừa ép để trồng lan xuất sang các nước châu Âu. “Lúc đó do vụng về nên tôi làm rớt sản phẩm. Bất chợt tôi thấy khi cái ly úp xuống rất giống cái nón nếu có thêm vành xung quanh. Vậy là tôi lóe lên ý tưởng làm nón xơ dừa”, Sang cho biết thêm.


Xơ dừa khó kết dính. Tuy nhiên, điều đó không làm khó được chàng trai này, Sang đã sáng tạo ra hỗn hợp keo riêng, kết dính chúng bằng một nhiệt độ phù hợp.

Trong quá trình biến ý tưởng thành hiện thực, chàng sinh viên năm nhất chuyên ngành kinh tế đã gặp không ít khó khăn, nhất là khi vừa học vừa làm. Chưa kể thời gian đầu còn lúng túng vì chưa có kinh nghiệm trong việc xác định quy trình sản xuất và chưa thành công trong công thức để sản xuất. Bên cạnh đó, việc thiếu máy móc chuyên dụng tạo ra sản phẩm cũng là trở ngại không nhỏ. Chính vì thế, Sang thực hiện mọi quy trình làm nón bằng tay hoàn toàn, đồng thời mày mò tự tìm hiểu những kiến thức về kinh doanh, kỹ thuật trên mạng.

“Khó khăn nào cũng có thể vượt qua nếu biết cố gắng”, Sang tự an ủi mình như vậy và… vượt qua được thật. Những chiếc nón xơ dừa vừa đẹp vừa lạ mắt dần được ra đời khiến nhiều người thích thú. Tiếp thu những ý kiến phản hồi của ba mẹ, bạn bè, khách hàng, Sang đã làm những chiếc nón ngày càng tốt và đảm bảo chất lượng hơn.

Khi được hỏi sản phẩm mà Sang thực hiện liệu có “đụng hàng” với những sản phẩm khác trên thị trường hay không, Sang tự tin cho biết: “Đã nghiên cứu rất nhiều và rất kỹ. Tìm những từ khóa về nón xơ dừa hoàn toàn không có. Và tôi tin rằng đây là loại nón xơ dừa ép đầu tiên trên thế giới”.

Theo Sang, giá của nón xơ dừa rẻ hơn so với những loại nón tham gia phục vụ thị trường du lịch. Sang cũng tin rằng nó sẽ thu hút hơn vì nhiều lý do: nguyên liệu mới mẻ tăng tính độc đáo, đa dạng về mẫu mã và màu sắc. Không chỉ vậy, ẩn bên trong chiếc nón là tính nhân văn vì giải quyết việc làm cho người lao động và góp phần bảo vệ môi trường…

Mới đây, khi tham gia cuộc thi khởi nghiệp Business Idea do Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức, nón xơ dừa của Sang đã giành giải nhất. Ban giám khảo và các nhà đầu tư đánh giá cao sự mới lạ và tính nhân văn của sản phẩm. Hiện đã có 4 nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư dự án này. Sang bật mí: “Tiếp sau thị trường du lịch, tôi sẽ tiến tới xuất khẩu”.

Tuy chỉ đang là sinh viên năm nhất, nhưng khi nhắc về khởi nghiệp, chàng trai này khá hào hứng. Sang bảo nếu có điều kiện hay cơ hội thì sinh viên hãy cứ khởi nghiệp. Đừng ngại thất bại. Hãy dám "nghĩ lớn" một lần.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.