Gia Lai chú trọng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động, trong đó chú trọng đến lao động nông thôn, góp phần ổn định đời sống người dân, phát triển kinh tế-xã hội.
Nhiều giải pháp hỗ trợ việc làm
Ông Nguyễn Hữu Tùng-Phó Trưởng phòng Lao động-Việc làm (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết: Công tác giải quyết việc làm cho người lao động được các địa phương quan tâm triển khai bằng những giải pháp cụ thể, như: hỗ trợ tạo việc làm và tự tạo việc làm thông qua Quỹ quốc gia về việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tư vấn hỗ trợ việc làm cho người lao động là phụ nữ, người khuyết tật khó khăn về kinh tế...
Ngoài ra, các đơn vị, địa phương còn giới thiệu các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về các huyện, thị xã, thành phố để tư vấn, tuyển chọn lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động đã tạo ra hàng chục ngàn việc làm mới, nâng tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh lên đến hơn 80.000 người...
“Hàng năm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị đối thoại chuyên đề về công tác xuất khẩu lao động và việc làm với các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh. Qua đó, đại diện doanh nghiệp, người lao động, cơ quan quản lý nhà nước gặp gỡ, trao đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa; vừa đảm bảo thực hiện tốt các chính sách cho người lao động vừa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn”-ông Tùng cho hay.

Từ năm 2016 đến nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã duy trì ký kết với Tỉnh Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền kết nối cung-cầu lao động giữa thanh niên với người sử dụng lao động. Mặt khác, Sở chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh duy trì các phiên giao dịch việc làm cố định, lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thông qua các phiên giao dịch cố định, lưu động, hội nghị tư vấn việc làm, người lao động và người sử dụng lao động có cơ hội gặp gỡ, tạo sự tương tác trong việc giải quyết việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động phù hợp.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa cho rằng, một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện là quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn.

“Hàng năm, huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Trường Cao đẳng Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền tư vấn việc làm, dạy nghề cho thanh niên. Với sự hỗ trợ kết nối mang tính chủ động, thanh niên nông thôn đã thay đổi nhận thức tìm việc làm phù hợp, mang lại thu nhập. Hàng năm, huyện có hơn 2.000 lao động được giải quyết việc làm trực tiếp, hoặc được tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm”-ông Thọ thông tin.

Người dân xã Đak Tơ Ve (huyện Chư Păh) làm công nhân xây dựng  ở Hà Nội. Ảnh: Đinh Yến
Người dân xã Đak Tơ Ve (huyện Chư Păh) làm công nhân xây dựng ở Hà Nội. Ảnh: Đinh Yến
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, hàng năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 25.000 người bước vào độ tuổi lao động. Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Thời gian qua, Sở đã thẩm định hồ sơ chấp thuận cho 14 doanh nghiệp ngoài tỉnh được tuyển chọn lao động trong tỉnh đi làm việc tại doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, 17 huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tìm kiếm, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tiêu biểu có các huyện: Chư Pưh, Chư Prông, Chư Sê, Phú Thiện, Ia Grai.
Ông Nguyễn Như Trường-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Pưh-chia sẻ: Thời gian qua, huyện đã phối hợp tốt với các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và trong nước. Từ năm 2016 đến nay, gần 6.000 lao động trên địa bàn huyện được tư vấn giới thiệu và làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong nước và đi xuất khẩu lao động.
Liên quan công tác này, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết thêm: “Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Sở tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương có những giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm phù hợp. Sở cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình đào tạo sát với dự báo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhất là tạo cơ hội để người nghèo, người dân tộc thiểu số vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm; chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ”.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Bình yên làng Lơ Pơ

Bình yên làng Lơ Pơ

(GLO)- Nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, làng Lơ Pơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn còn giữ vẻ bình yên đến lạ. Để vào được làng, du khách phải men theo nhiều đoạn đường đất uốn lượn rồi vượt qua những con đường mòn vắt vẻo giữa đồi núi quanh co.

Cả nhà bị bệnh

Cả nhà bị bệnh

(GLO)- Gần 2 năm qua, ông Đặng Chí Thành (thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh u ác tính cho vợ là bà Lê Thị Xuân Bích. Cuộc sống của gia đình càng trở nên túng quẫn khi 2 cha con ông Thành cũng bị bệnh.
Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

(GLO)-

Ngày 25 và 26-4, tại sân vận động xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội chợ-giao lưu văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cơ hội để người dân giới thiệu, quảng bá văn hóa và sản phẩm của địa phương.

Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Ngày 26-4, Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế-Dân số năm 2023 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2024; triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.