10 cá nhân thuộc Công an tỉnh Gia Lai đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 1-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố.

 Đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Ánh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Ánh


Trong 6 tháng qua, Công an tỉnh đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa tội phạm; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm. Do đó, công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm đạt được và vượt chỉ tiêu Quốc hội và Bộ Công an đề ra; điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế gia tăng tội phạm, an toàn xã hội chuyển tích cực. Tội phạm hình sự giảm mạnh cả 3 chỉ số về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2019 (năm trước khi xảy ra dịch Covid-19); tỷ lệ điều tra án chung đạt tỷ lệ 84,6% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội, Bộ Công an giao 9,6%), làm rõ 483 đối tượng, bắt 331 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 2,7 tỷ đồng trả người bị hại.

Cùng với đó, phát hiện, xử lý 139 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ; tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện, bắt 81 vụ, 98 đối tượng phạm tội; tập trung rà soát, bổ sung, làm sạch dữ liệu thông tin dân cư đạt 99,9%; thực hiện hiệu quả Kế hoạch 979, nhất là tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng Công an triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở, do đó, tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm 2019, kéo giảm 2 chỉ số so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, góp phần nâng cao sức chiến đấu của lực lượng Công an toàn tỉnh. Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành 100% tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy, vượt yêu cầu Chính phủ giao.    

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia 23 tham luận đánh giá toàn diện các mặt công tác Công an trong 6 tháng qua, đề xuất các giải pháp, kiến nghị tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho các cá nhân. Ảnh: Lê Ánh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho các cá nhân. Ảnh: Lê Ánh


Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng Công an toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, lực lượng Công an cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả; đối với các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra cần xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh sớm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho 10 cá nhân. Đồng thời trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cho 2 cá nhân và trao bằng khen của Bộ Công an cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm.

 

NGỌC LÂM - LÊ ÁNH 

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.