Người cao tuổi phát huy tinh thần "Tuổi cao, gương sáng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 150 ngàn hội viên người cao tuổi (NCT) sinh hoạt tại 220 tổ chức Hội cấp xã. Đây là những người có nhiều kinh nghiệm sống, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Vì vậy mà các ngành, địa phương luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ NCT phát huy vai trò, hiến kế, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới.
Những năm qua, các cấp Hội NCT thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quy ước, hương ước. Nhiều NCT đã nêu cao tinh thần học hỏi; theo dõi, nắm bắt tình hình thời sự trong và ngoài nước, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Toàn tỉnh có 19.680 NCT được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, phó trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận, già làng, chi hội trưởng hội khuyến học...
Bà Rơ Chăm H’Yéo-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh-cho biết: “Hội viên NCT ở cơ sở, nhất là những già làng có rất nhiều việc làm thiết thực. Nhiều NCT đã làm gương, tuyên truyền, cổ vũ bà con làng xóm thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự ở khu dân cư”.
Cùng với đó, NCT còn tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Hàng ngàn NCT trong tỉnh là chủ doanh nghiệp, trang trại, gia trại, nông trại. Toàn tỉnh hiện có 10.250 hộ do NCT làm chủ đã được các cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng và công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Ông Dương Mạnh Thắng (thôn Thái Hà, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) cho hay: “Vợ chồng tôi đều là hội viên NCT. Nhờ trồng cây công nghiệp, chế biến trà xanh và nuôi hơn 30 con dê, 15 con heo, gần 50 con gà... mà gia đình tôi thu nhập 300 triệu đồng/năm. Có việc làm ổn định, gia đình tôi được xã công nhận là hộ sản xuất giỏi nhiều năm liền. Những năm qua, gia đình tôi tích cực đóng góp ngày công, kinh phí để xây dựng nông thôn mới”.
Ông Dương Mạnh Thắng (thôn Thái Hà, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) thăm vườn cây trồng của gia đình. Ảnh: Hoàng Cư
Ông Dương Mạnh Thắng (thôn Thái Hà, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) thăm vườn cây của gia đình. Ảnh: Hoàng Cư
Từ năm 2021 đến nay, NCT trong tỉnh đã tự nguyện đóng góp hơn 20 ngàn ngày công, ủng hộ hơn 255 triệu đồng, hiến gần 16 ngàn m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng. Ông Rơ Mah Vel (làng Mayh, xã Ia Krai, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Mình đã 72 tuổi, là hội viên NCT nên phải nêu gương cho con cháu làm theo. Khi nghe cán bộ vận động hiến đất làm đường giao thông, mình liền chặt bỏ điều, cà phê để hiến hơn 400 m2 đất rẫy. Từ đó, 15 hộ dân trong làng đã tự nguyện hiến hơn 2.000 m2 đất để làm gần 1 km đường bê tông”.
Bà Rơ Chăm H’Yéo cho biết thêm: “Tốc độ già hóa dân số của Gia Lai nói riêng, Việt Nam nói chung ngày càng gia tăng. Vì vậy, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc, biểu dương NCT sống vui sống khỏe và động viên, hỗ trợ NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.