Chư Prông quan tâm chăm sóc người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) có hơn 8.800 hội viên người cao tuổi (NCT). Trong đó, gần 6.800 hội viên đang sinh hoạt tại 146 chi hội thôn, làng, tổ dân phố thuộc 20 Hội NCT xã, thị trấn. Cùng với việc đảm bảo các chế độ, huyện Chư Prông còn luôn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho NTC.
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, NCT đã tích cực học tập, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nghị quyết, quy chế, quy định, hương ước, quy ước. Các hội viên cũng thường xuyên được cập nhật, nâng cao kiến thức, chủ động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ông Nguyễn Văn Xong-Phó Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Chư Prông-cho hay: “Hầu hết hội viên đều rất phấn khởi. Họ nhiệt tình tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết thực hiện hương ước, quy ước, chính sách pháp luật, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống dịch bệnh ở khu dân cư”.
Toàn huyện có đến 1.106 người già neo đơn, tàn tật, đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Năm 2021, hàng ngàn NCT được các tổ chức và cá nhân thăm hỏi, trao tặng quà; hơn 630 người được tổ chức mừng thọ, trong đó có nhiều cụ hơn 100 tuổi. Cụ Lê Thị Nhiều (101 tuổi, tổ dân phố 3, thị trấn Chư Prông) nói: “Tôi từ miền Bắc vào đây sinh sống gần 40 năm nay, đã được “ăn lương” người già mấy chục năm, được Hội NCT và các con cháu tổ chức mừng thọ 7 lần rồi. Lần nào, tôi và gia đình con cháu cũng vui vẻ, phấn khởi!”.
Bà Vũ Thị Đoàn-Chủ tịch Hội NCT thị trấn Chư Prông thăm hỏi, động viên cụ Lê Thị Nhiều (101 tuổi, ở tổ dân phố 3). Ảnh: Hoàng Minh
Bà Vũ Thị Đoàn-Chủ tịch Hội NCT thị trấn Chư Prông thăm hỏi, động viên cụ Lê Thị Nhiều (101 tuổi, ở tổ dân phố 3). Ảnh: Hoàng Minh

Bà Rah Lan H’Chiểu-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Prông: “Hội NCT phối hợp với các cơ quan, ban ngành thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chúc thọ, mừng thọ, tặng quà, động viên hội viên sống vui khỏe, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, hiến kế xây dựng hệ thống chính trị, đóng góp nguồn lực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương”.

Cùng với việc đảm bảo các chế độ, huyện Chư Prông còn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho NTC. Trong đó có việc đầu tư xây dựng các công viên, phát triển phong trào thể dục thể thao, văn hóa-văn nghệ, duy trì các câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau, tập luyện thể dục dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe.
Toàn huyện có gần 900 hội viên thường xuyên tham gia các hoạt động tại 29 CLB NCT, trong đó có 9 CLB chăm sóc NCT. Vào các dịp lễ, Tết, các CLB tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên tham gia, tạo khí thế lạc quan trong NCT, cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng phong trào “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Thị trấn Chư Prông và các xã: Ia Drăng, Ia Phìn, Bàu Cạn, Thăng Hưng, Ia Tôr là những địa phương đi đầu trong công tác này. Đặc biệt, CLB NCT xã Ia Băng là điển hình trong việc tập hợp hội viên giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Câu lạc bộ được thành lập cuối năm 2020 với 7 thành viên. Mỗi thành viên được Hội NCT xã cho vay (không tính lãi) 20 triệu đồng để chăn nuôi heo, bò, dê. “Sau khi được vay vốn, các hội viên có điều kiện phát triển sinh kế, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả”-bà Lã Thị Hương-Chủ tịch Hội NCT xã Ia Băng-phấn khởi cho biết.
Ngoài thực hiện tốt các chế độ, chính sách, huyện còn tổ chức tư vấn, thăm khám sức khỏe, hỗ trợ NCT phòng-chống bệnh tật. Hội NCT huyện thường xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt, mổ đục thủy tinh thể cho hàng ngàn hội viên. Đặc biệt, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, NCT huyện Chư Prông luôn gương mẫu thực hiện các khuyến cáo, sinh hoạt lành mạnh, điều độ, chăm rèn luyện sức khỏe và tự giác đi tiêm chủng, thực hiện nguyên tắc 5K.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.