Ông Nguyễn Văn Nhật: Cán bộ tổ dân phố nhiệt tình, trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”-đó là phương châm mà ông Nguyễn Văn Nhật-Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7 (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) luôn khắc ghi để học theo Bác suốt mấy chục năm qua. Dù tuổi đã cao nhưng lúc nào ông cũng nhiệt tình, gương mẫu và đầy trách nhiệm với công việc.
Sau khi tốt nghiệp ngành Cơ khí ô tô (Trường Đại học Giao thông-Vận tải), năm 1971, ông Nhật về công tác tại Nhà máy B240 (thuộc Cục Cơ khí) ở Thanh Hóa. Năm 1977, theo quyết định điều chuyển của Bộ Giao thông-Vận tải, ông cùng 200 cán bộ, công nhân vào làm việc tại Nhà máy đại tu ô tô Gia Lai-Kon Tum. Với nhiều nỗ lực trong công tác, tháng 9-1984, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng.  
“Thời còn học ở Hà Nội, tôi luôn ước mong được 1 lần gặp Bác nhưng chưa có được may mắn ấy. Lúc Bác mất, tôi có đến lễ tang, hòa cùng dòng người khóc thương tiễn biệt vị cha già của dân tộc. Và cũng từ giây phút ấy, tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng học tập và làm việc theo tấm gương sáng của Người”-ông Nhật chia sẻ.
Ở tuổi 73 nhưng ông Nguyễn Văn Nhật vẫn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc hàng ngày. Ảnh: Mộc Trà
Ở tuổi 73 nhưng ông Nguyễn Văn Nhật vẫn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc hàng ngày. Ảnh: Mộc Trà
Năm 2008, khi đang làm cán bộ tại Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ (Sở Giao thông-Vận tải) ông Nhật nghỉ hưu. Năm 2011, ông được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố 14 (nay là tổ 7, phường Phù Đổng). 1 năm sau, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố và kiêm 2 chức danh đó đến nay. Giai đoạn 2016-2021, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Nhật đã cùng với tập thể Chi bộ và Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố 7 triển khai nhiều hoạt động, việc làm hiệu quả. 

Bà Nguyễn Thái Hà-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phù Đổng: Chi bộ tổ dân phố 7 là chi bộ điểm của phường, nhiều năm liền đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có vai trò đóng góp của Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Nhật. Dù đã lớn tuổi nhưng ông Nhật luôn năng nổ, nhiệt tình với công việc được giao và rất có uy tín với Nhân dân.

Ông Nhật cho hay: Chi bộ tổ dân phố 7 có đông đảng viên nhất phường với 86 đồng chí. Là Phó Bí thư Chi bộ phụ trách công tác tổ chức và tuyên huấn, tôi luôn cùng cấp ủy Chi bộ thực hiện quản lý tốt đảng viên; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng; đồng thời, phổ biến, triển khai kịp thời nghị quyết của Đảng bộ các cấp đến đội ngũ đảng viên và quần chúng. Thành công nhất có lẽ là việc các hộ trong tổ đã đồng thuận tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc để thành phố đầu tư, mở rộng chỉ giới xây dựng 3 tuyến đường Lê Văn Tám, Huyền Trân Công Chúa, Phù Đổng và đóng góp kinh phí duy tu đường giao thông, lắp đặt camera an ninh góp phần phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. 
Ông Nguyễn Văn Nhật (thứ 2 từ trái sang) khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị của thành phố. Ảnh: Mộc Trà
Ông Nguyễn Văn Nhật (thứ 2 từ trái sang) được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP. Pleiku tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05. Ảnh: Mộc Trà
Ngoài ra, trong vai trò Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, ông Nhật cũng làm tốt công tác tập hợp hội viên. Từ 52 hội viên ban đầu, đến nay, số hội viên đã tăng lên 156 người. Các buổi sinh hoạt luôn thu hút trên 80% hội viên tham gia; nhiều hoạt động như mừng xuân, chúc thọ, dưỡng sinh… được duy trì và tạo hiệu ứng tích cực. Đặc biệt, với số quỹ xây dựng được là 240 triệu đồng, Chi hội đã tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Thời gian qua, Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố 7 luôn đạt vững mạnh xuất sắc toàn diện, ông Nhật cũng thường xuyên được các cấp Hội khen thưởng. Bên cạnh đó, ông còn là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và được Thành ủy Pleiku tặng giấy khen.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.