Cầu nối ý Đảng-lòng dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến làng Ó (xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là những ngôi nhà xây kiên cố, vườn cây xanh tốt, đường làng sạch sẽ… Góp phần vào sự khởi sắc ấy không thể không kể đến vai trò của Bí thư Chi bộ Rơ Châm Nghít.


Nói đến Bí thư Chi bộ Rơ Châm Nghít, người dân làng Ó đều ngưỡng mộ bởi ông là người có kiến thức, nói đi đôi với làm. Năm 1984, ông Nghít đi bộ đội. Sau khi xuất ngũ, ông là giáo viên dạy Tiểu học tại xã Ia Krai. Năm 1995, ông xin nghỉ dạy và được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn xã rồi Xã đội trưởng. Năm 2008, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ làng Ó.

  Ông Rơ Châm Nghít (bìa trái) tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho người dân. Ảnh: Thủy Bình
Ông Rơ Châm Nghít (bìa trái) tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho người dân. Ảnh: Thủy Bình


Năm 2017, khi nhà rông của làng xuống cấp, Chi bộ cùng Ban Nhân dân thôn tiến hành họp lấy ý kiến về việc đóng góp kinh phí. Mặc dù làng còn nhiều khó khăn nhưng đây là việc chung nên tất cả người dân đều chung tay đóng góp, mỗi gia đình 1 triệu đồng. Không lâu sau, nhà rông trị giá gần 150 triệu đồng hoàn thành trong niềm vui mừng của tất cả mọi người.

Để người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại, vận chuyển nông sản, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, ông Nghít đã vận động bà con hiến đất để mở rộng đường, góp công giải phóng mặt bằng. Bản thân ông đi đầu hiến 100 m2 đất mặt tiền và lùi hàng rào vào bên trong để mở đường. Với chủ trương này, đoạn đường dài hơn 250 m nối trung tâm làng đến khu sản xuất được bê tông. Cho chúng tôi xem 1 cuốn sổ ghi chép dày đặc thông tin, ông Nghít chia sẻ: “Tất cả việc của làng, mình đều ghi vào đây để nhớ. Việc dân đóng góp tiền, thu chi bao nhiêu đều được ghi để công khai, minh bạch, tạo được sự tin tưởng của bà con”.

Năng nổ việc chung, ông Nghít cũng là người đi đầu trong phát triển kinh tế. Lúc mới lập gia đình, ông chỉ có 2 sào lúa và 7 sào cao su bố mẹ cho làm vốn. Nhờ chịu khó làm ăn, đến nay, gia đình ông đã có 3 ha cao su, 3 ha điều, 500 cây cà phê và nuôi 10 con bò. Mỗi năm, gia đình thu nhập hơn 300 triệu đồng. Đến mùa thu hoạch, ông thuê 5-6 lao động địa phương phụ giúp với mức lương 3-4 triệu đồng/người/tháng.

Để giúp người dân phát triển kinh tế, mỗi lần xã tổ chức các chương trình tập huấn, ông lại đến từng nhà vận động bà con tham gia để mở mang kiến thức, học hỏi cách làm giàu. Học theo ông Nghít, nhiều hộ từ nghèo khó dần có thu nhập khá, tiêu biểu như gia đình các ông: Rơ Lan Chiếu, Rơ Lan Phong, Rơ Mah Den... Với những gia đình khó khăn, ông Nghít phân công đảng viên giúp đỡ cây giống, cho mượn vốn không lấy lãi… Đồng thời, ông vận động thanh niên làm công nhân ở các công ty cao su để tăng nguồn thu nhập. Ông Rơ Lan Chiếu cho hay: “Trước đây, nhà mình chỉ trồng cây cao su nhưng giá mủ thường xuyên biến động. Chú Nghít hướng dẫn mình phải đa dạng hóa cây trồng. Mình đã trồng thêm 1 ha điều, 5 sào cà phê và trồng xen cây ăn quả. Hiện nay, thu nhập của gia đình mỗi năm hơn 150 triệu đồng”.

Làng Ó hiện có 142 hộ dân với hơn 600 khẩu, đều là dân tộc Jrai. Bà con chăm chỉ làm ăn, đa dạng hóa mô hình sản xuất nên tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Năm 2019, làng có 12 hộ nghèo thì hiện chỉ còn 6 hộ nghèo. 100% trẻ em đều đến trường đúng độ tuổi.

Ông Ksor Loan-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Krai-nhận xét: “Đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ đã 12 năm nên ông Nghít rất có kinh nghiệm, biết cách triển khai từng hoạt động. Uy tín, trách nhiệm với công việc, ông Nghít đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Nhờ đó, làng Ó ngày càng khởi sắc”.

 THỦY BÌNH
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.