Gia Lai: Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-9, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 1961/UBND-KGVX về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo-cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn cụ thể các nội dung hoạt động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 đến các địa phương, đơn vị và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ và duy trì các hoạt động trong cả năm học. Đồng thời, các sở, ban, ngành tỉnh triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ này.

 Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức. Ảnh: Lương Thanh
Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức. Ảnh: Lương Thanh


Bên cạnh đó, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 đồng loạt vào sáng 1-10 với hình thức và nội dung phù hợp điều kiện của địa phương, tuân thủ các quy định về phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội cho mọi người. Tuyên truyền trực quan và xe lưu động về chủ đề và các hoạt động của tuần lễ để người dân biết và tham gia.

Triển khai các chương trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, thư viện, tạo điều kiện để cơ sở giáo dục xây dựng và thu thập, khai thác nguồn tài liệu giáo dục mở hữu ích; khuyến khích giao lưu chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học… Hướng dẫn kỹ năng khai thác và sử dụng thông tin trên mạng internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động.

Tổ chức các diễn đàn và cuộc thi về công dân học tập, công dân toàn cầu, tìm hiểu về kỹ năng và năng lực trích yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa. Tiếp tục phát động phong trào xây dựng tủ sách lớp học trong các cơ sở giáo dục, xây dựng không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, cơ quan, đơn vị, góp phần hình thành và duy trì thói quen học tập thường xuyên trong các tầng lớp nhân dân…

LƯƠNG THANH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.