Gia Lai: Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, việc học và làm theo Bác đã có những chuyển biến toàn diện, vững chắc, lan tỏa, trở thành hành động thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU chỉ đạo thống nhất việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện từng bước được cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là ở cơ sở vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình như: học tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biên tập các câu nói, bài viết, lời dạy, câu chuyện của Bác làm tài liệu để triển khai ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác…

Trên cơ sở 4 nội dung trọng tâm, đột phá của Đảng bộ tỉnh trong cả nhiệm kỳ 2015-2020, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung đột phá với giải pháp cụ thể để chỉ đạo khắc phục những khâu yếu, mặt hạn chế, giải quyết những vấn đề còn bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp, các ngành cũng đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng và ban hành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, mang ý nghĩa thiết thực trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Ảnh: Đức Thụy
  Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Ảnh: Đức Thụy


Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo duy trì thường xuyên việc xây dựng kế hoạch của cá nhân, tổ chức Đảng, trong đó chú trọng nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý các cấp. Các đồng chí Bí thư cấp ủy đều công khai bản kế hoạch cá nhân hàng năm để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện, kịp thời có biện pháp nhắc nhở, uốn nắn, phê bình những biểu hiện lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, từng bước giúp cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, xây dựng biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh việc xây dựng đoàn kết nội bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn với công việc được giao.

Làm tốt công tác tuyên truyền

Để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác tuyên truyền được các địa phương, đơn vị quan tâm, thực hiện tốt, trong đó chú trọng lồng ghép việc học tập, làm theo Bác với tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn. Hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền đã được đổi mới theo hướng phù hợp với đối tượng tổ chức các cuộc thi, hội thi; biên tập và phát hành các loại tài liệu, tổ chức các hoạt động cổ động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích trên các trục đường, trước cổng cơ quan, nơi công cộng, khu dân cư, các hoạt động văn hóa-văn nghệ, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học-nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... 

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và hệ thống truyền thanh-truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Trang tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đặc san Tư tưởng-Văn hóa Gia Lai, thông tin sinh hoạt chi bộ, tài liệu sinh hoạt Nhân dân duy trì các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương các nhân tố tích cực, cách làm hay, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sức lan tỏa, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực, gần gũi, sâu sát với đời sống xã hội.


Nhiều đơn vị đã tổ chức những hình thức tuyên truyền, triển khai “làm theo” một cách thiết thực, hiệu quả như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 5 cuộc thi, hội thi tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh thu hút hơn 200.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia; biên tập, xuất bản 3 tập sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” với tổng số 6.000 cuốn, 5.000 cuốn “Giới thiệu một số chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 5.000 cuốn “Sổ tay các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW” và 11.550 cuốn “Sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Báo Gia Lai đã có hơn 500 tin, bài tuyên truyền trong chuyên mục “Học tập và làm theo gương Bác”; lồng ghép trong chuyên mục “Dân vận khéo”, “Chuyện thường ngày”, “Người tốt-việc tốt”. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức sản xuất và phát sóng trên 400 tin, bài, phóng sự, tấm gương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng các chuyên mục như: “Đảng trong cuộc sống”, “Đại đoàn kết”, “Thi đua yêu nước”.

Tỉnh Đoàn phối hợp với các đoàn thể và ngành Giáo dục triển khai nhiều mô hình, cách làm cụ thể như: “Viết sổ tay nhật ký làm theo lời Bác”; “Xây dựng tủ sách thanh niên học tập, làm theo lời Bác”; tổ chức các cuộc thi kể chuyện, cuộc thi viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sinh hoạt kể chuyện Bác Hồ vào thứ hai đầu tuần tại các trường học và Đoàn trường; tổ chức các cuộc hành trình về nguồn, căn cứ địa cách mạng…

Đặc biệt, từ năm 2018, theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hàng trăm trang, tài khoản mạng xã hội, chủ yếu là facebook của ngành Tuyên giáo, các đoàn thể ra đời, từng bước chiếm lĩnh trận địa không gian mạng, trở thành công cụ sắc bén, nhanh nhạy và hiệu quả trong tuyên truyền học tập và làm theo Bác. Nhờ vậy, nội dung học tập và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi và thường xuyên. Những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đã góp phần nhân rộng cái hay, cái đẹp trong xã hội.

Nhiều mô hình hay, cách làm mới

Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với cách làm khoa học, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác đã dần đi vào đời sống, đưa phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong Đảng bộ tỉnh. Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để lựa chọn và tiếp tục duy trì những mô hình, cách làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác chính trị, tư tưởng, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, ý thức tự giác rèn luyện của cán bộ, đảng viên được tăng cường, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm đổi mới lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tôn trọng và gần dân hơn, thể hiện cụ thể qua phương châm hướng về cơ sở, thực hiện ngày làm việc ở cơ sở. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các cấp lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở. Việc thực hiện các nội dung đột phá đem lại kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Các mô hình, cách làm hiệu quả xuất hiện ngày càng nhiều, đa dạng, nhất là trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Những tấm gương người tốt, việc tốt như: hiến đất, tài sản trên đất làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, đóng góp 613,770 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới, đổi mới hình thức liên kết sản xuất qua việc hình thành 165 cánh đồng lớn; 205 trại chăn nuôi quy mô lớn; 4 vùng liên kết sản xuất rau, bơ an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP...

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là cơ sở vững chắc, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra. Đó cũng là tiền đề quan trọng, động lực to lớn để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra.

TRẦN ĐÌNH HIỆP

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.