Tuổi cao chí càng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến thôn 8 (xã Ia Tô, huyện Ia Grai), hỏi về bà Trần Thị Nhung, chúng tôi đều nhận được những lời ngợi khen từ người dân. Theo bà con lối xóm, những năm qua, bà Nhung luôn gương mẫu thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Mới đây, bà được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010-2019. 
Bà Trần Thị Nhung quê ở xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Năm 1980, gia đình bà vào lập nghiệp ở thôn 8, xã Ia Tô. Tại đây, vợ chồng bà được nhận vào làm công nhân Nông trường Cà phê Ia Blan (nay là Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Blan). Ngoài thời gian làm công nhân, vợ chồng bà còn tích cực tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy mà kinh tế của gia đình vững vàng, các con có điều kiện học tập và đều ngoan hiền, hiếu thảo. Chồng bà-ông Nguyễn Đăng Vinh là thương binh 2/4. 
Không chỉ đảm đang quán xuyến việc gia đình, bà Nhung còn tích cực tham gia các công tác đoàn thể, xã hội, thường hay giúp đỡ người khác. Vì thế, đầu năm 2010, bà Nhung được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn. Từ đây, bà càng tiên phong đóng góp xây dựng quỹ “giúp nhau làm kinh tế”, làm đường giao thông nông thôn, hệ thống điện thắp sáng thôn làng, vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trường sinh thái. Bà cũng dành thời gian đến từng hộ dân để tuyên truyền, động viên bà con thắt chặt tình đoàn kết, giúp nhau trong cuộc sống, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đặc biệt, bà luôn nhiệt tình phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm thường xuyên thăm hỏi, động viên, mừng thọ, chăm sóc người cao tuổi, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Qua những hoạt động thiết thực này, bà được nhiều người quý trọng, tin tưởng, từ đó thu hút thêm nhiều người cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
Bà Trần Thị Nhung. Ảnh: H.M
Bà Trần Thị Nhung. Ảnh: H.M
Nhờ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân trong thôn nên bà Nhung đã hòa giải và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong các gia đình. Từ năm 2015 đến nay, bà đã phối hợp với các tổ chức hòa giải thành công 10 vụ việc tranh chấp đất đai và 4 cặp vợ chồng mâu thuẫn làm đơn đòi ly hôn. Sau khi được giải thích, hòa giải, những người trong cuộc đã bỏ qua sự hiểu nhầm, tha thứ lỗi lầm cho nhau và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn làng ngày một văn minh. Bà chia sẻ: “Mỗi lần hòa giải thành công, tôi vui lắm. Vui vì thấy mọi người hiểu nhau hơn, bảo nhau cùng làm ăn, xây dựng gia đình no ấm, không phải mất công của đi thưa kiện, không gây mất trật tự tại địa phương”.
Ông Nguyễn Trọng Thảo-Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Ia Grai-đánh giá: “Bà Trần Thị Nhung là người nói đi đôi với làm, gương mẫu đi đầu từ làm ăn đến sinh hoạt gia đình”. Còn ông Đặng Tiến Sỹ-Chủ tịch UBND xã Ia Tô thì nhận xét: “Bà Nhung là người cao tuổi gương mẫu tiêu biểu nhiều năm qua. Hiện nay, dù đã nghỉ làm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 8 nhưng bà vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào ở địa phương”.  
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.