Công đoàn chung tay ứng phó dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để ứng phó với dịch bệnh Covid-19, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động và hoạt động của doanh nghiệp.
Giảng viên ngành Công nghệ sinh học (Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai) đang pha chế nước rửa tay sát khuẩn. Ảnh: H.T
Giảng viên ngành Công nghệ sinh học (Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai) đang pha chế nước rửa tay sát khuẩn. Ảnh: H.T

ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Chi nhánh Công ty TNHH Chế biến hạt điều Olam Gia Lai là đơn vị sử dụng lao động phổ thông nhiều nhất so với các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu Công nghiệp Trà Đa. Những ngày qua, để hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, Công ty triển khai các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19. Bà Nguyễn Thị Dung-Chủ tịch Công đoàn Công ty-chia sẻ: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đơn vị đã cử gần 100 cán bộ tham gia phòng-chống. Hàng ngày, người lao động đều được đo nhiệt độ, phát khẩu trang y tế miễn phí và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Công ty phân công các tổ trưởng, đội trưởng và cán bộ tham gia phòng-chống dịch có trách nhiệm nắm tình hình sức khỏe công nhân trước 8 giờ và 14 giờ hàng ngày để báo về phòng an toàn vệ sinh lao động của đơn vị nhằm xử lý kịp thời khi phát hiện công nhân có những biểu hiện không tốt về sức khỏe”.
Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh-cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động ban hành văn bản chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai biện pháp phòng-chống. Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp phối hợp với Công đoàn ngành Y tế tổ chức hiến máu trong đoàn viên, người lao động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Cùng với đó, Liên đoàn Lao động 17 huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại nơi làm việc, sinh sống của đoàn viên, người lao động. Tiêu biểu, Liên đoàn Lao động huyện Đak Đoa đã vận động hơn 2.000 đoàn viên dọn vệ sinh nơi làm việc, cư trú; đồng thời, vận động các chủ doanh nghiệp phát khẩu trang miễn phí cho công nhân. Ông Vũ Duy Minh-Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đak Đoa-chia sẻ: “Bằng những việc làm cụ thể, mỗi Công đoàn cơ sở coi phòng-chống dịch Covid-19 như “chống giặc” để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động”. 
PHA CHẾ NƯỚC RỬA TAY SÁT KHUẨN ĐẠT CHUẨN
Trước tình hình khan hiếm nước rửa tay sát khuẩn trên thị trường, đoàn viên Công đoàn ngành Công nghệ sinh học (Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai) đã nghiên cứu pha chế nước rửa tay sát khuẩn đạt tiêu chuẩn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
 Ông Nguyễn Minh Nhựt-Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai-cho biết: Để phòng-chống dịch bệnh Covid-19, Ban Giám hiệu nhà trường đề xuất ý tưởng pha chế nước rửa tay sát khuẩn hỗ trợ cho giảng viên, sinh viên và người dân. Với điều kiện sẵn có, cán bộ, giáo viên ngành Công nghệ sinh học của Khoa Nông nghiệp đã bắt tay pha chế nước rửa tay sát khuẩn theo công thức của WHO. Sau nhiều ngày làm việc khẩn trương, các thầy-cô giáo đã pha chế thành công những sản phẩm đầu tiên có tác dụng diệt khuẩn trên 90%.
Cô Lâm Thị Ái Tuyền-giáo viên Khoa Nông nghiệp-cho hay: Dung dịch sát khuẩn rửa tay khô được pha chế từ cồn, ôxy già, glyxêrin (có tác dụng làm mềm da tay) và tinh dầu hương hoa nhài, nước cất vừa đủ; được tiến hành trong phòng thí nghiệm khép kín, khử trùng và theo đúng công thức của WHO. Những bình nước rửa tay sát khuẩn này được đặt tại hành lang, dãy phòng học để học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên nhà trường sử dụng khi trường hoạt động trở lại.
Trao đổi với P.V, Thạc sĩ Phạm Văn Điều-Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Đến ngày 26-2, chúng tôi đã pha chế được 30 lít dung dịch sát khuẩn và đóng chai đưa vào sử dụng. Qua hoạt động này, nhà trường thể hiện trách nhiệm cùng với cộng đồng phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên và nhân dân, nâng cao ý thức phòng-chống dịch bệnh và lan tỏa những việc làm tốt đẹp đến với mọi người”.
HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.