Ia Grai: Tích cực thực hiện Di chúc của Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện ủy Ia Grai (Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu về thực hiện chỉ thị 05.
Quan tâm đời sống người dân
Ông Dương Mah Tiệp-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện-cho biết: “Để nâng cao hiệu quả thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm gần đây, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, từ đó đã đạt những thành tựu nhất định trên các lĩnh vực. Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt gần 30 triệu đồng”.
Ông Dương Mah Tiệp cũng cho hay: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã tập trung các giải pháp chỉ đạo và kết hợp các nguồn lực cho công tác giảm nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,24%. Gần đây, từ kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng thuộc nguồn ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa, UBND huyện đã hỗ trợ cho 42 hộ chính sách nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
 Tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Ia Yok.  Ảnh: T.N
Tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Ia Yok. Ảnh: T.N
Là huyện biên giới có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 45%, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành quan tâm kết hợp nhiều nguồn lực và chính sách đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, triển khai thực hiện các dự án định canh định cư, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho người dân tộc thiểu số, làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã Ia O-cho biết: “Hệ thống chính trị của xã tập trung giúp dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị kinh tế đứng chân trên địa bàn giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8,5%”.
Trao đổi với P.V. ông Nguyễn Văn Đính-Trưởng phòng Dân tộc huyện-cho biết: Từ năm 2015 đến nay, huyện đã xây dựng và duy tu, sửa chữa 82 công trình giao thông với tổng mức đầu tư 37,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện hỗ trợ phát triển sản xuất với hơn 300 con bò giống, cấp hơn 350 tấn phân bón các loại; thực hiện 2 dự án định canh định cư và xây dựng 8 điểm định canh định cư cho 287 hộ với hơn 1.100 khẩu, triển khai 1 dự án định canh định cư tập trung tại xã biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo. Hiện nay, huyện tiếp tục xây dựng 19 công trình giao thông, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống cho người dân tại chỗ.
Tích cực học tập và làm theo gương Bác
Nói về việc học tập và làm theo gương Bác, bà Nguyễn Thị Lành-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện-cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức chấp hành kỷ luật. Cán bộ, công chức, viên chức xây dựng và thực hiện bản cam kết tu dưỡng cá nhân bằng những việc làm cụ thể tùy theo chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng phong cách làm việc gần dân, tôn trọng dân, tạo chuyển biến tích cực ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
 Người dân xã Ia Sao trao đổi kinh nghiệm sản xuất.                                      Ảnh: T.N
Người dân xã Ia Sao trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Ảnh: T.N
Các phòng, ban chuyên môn của huyện thường xuyên phối hợp với các xã, thị trấn nắm sát tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng gây bức xúc trong dư luận nhân dân; tập trung chấn chỉnh, củng cố các đơn vị có biểu hiện yếu kém kéo dài, chậm chuyển biến. Ông Nguyễn Ngọc Anh-Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện-chia sẻ: “Các vụ việc nổi cộm, bức xúc mà nhân dân quan tâm được lãnh đạo huyện tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả như đã giải phóng mặt bằng tuyến đường tránh đi qua 3 xã Ia Sao, Ia Dêr, Ia Pếch bàn giao cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ; việc đền bù đất cho nhân dân xã Ia Bă, xử lý thu hồi đất bị lấn chiếm ở dọc tuyến tỉnh lộ 664, đoạn thị trấn Ia Kha được giải quyết rốt ráo... Đồng thời, hiệu quả công tác cải cách hành chính, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn cũng đạt cao. Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, đặc biệt là trong phong trào thi đua “Ia Grai chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới”.
Trong số những điển hình tiên tiến có chị Rơ Cơm H'Lê-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Dêr. Chị H'Lê đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chị còn vận động hội viên giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, duy trì phong trào “Hũ gạo tiết kiệm” để hỗ trợ các gia đình khó khăn, giúp làm thủ tục để hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo và nâng cao đời sống...
Cũng trong phong trào này, hệ thống chính trị xã Ia Yok đã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận tham gia hàng ngàn ngày công lao động và ủng hộ kinh phí hàng tỷ đồng để nhựa hóa hơn 15 km đường giao thông nông thôn, cứng hóa hơn 15,5 km đường trục thôn và hơn 12 km đường trục chính nội đồng phục vụ xe cơ giới đi lại thuận tiện. Ông Ksor Hyek-Trưởng thôn Dút 1 (xã Ia Sao) vui mừng nói: “Để xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, dân làng đã chăm chỉ hơn trong lao động sản xuất, tham gia góp kinh phí gần 800 triệu đồng làm 1,2 km đường nông thôn. Các gia đình còn làm nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, cải tạo nhà ở khang trang, giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tiến bộ”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.