Tuổi trẻ chớ có ham làm quan to

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn ra những nguy cơ khi người trẻ được trao vào tay tiền bạc, địa vị và danh vọng quá sớm.
Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa qua đã “gọi tên” thêm một cán bộ trẻ, nối dài danh sách những người “trưởng thành quá sớm” và “sa ngã quá sớm”. Đó là ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.  Đây cũng là bài học đau xót về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ.
Ông Nguyễn Bá Cảnh
Ông Nguyễn Bá Cảnh
36 tuổi, ông Nguyễn Bá Cảnh- con trai cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có trong tay rất nhiều thứ. Ông được sinh ra trong một gia đình truyền thống, có điều kiện để đi du học ở nước ngoài rồi trở về thành phố công tác. 30 tuổi làm thủ lĩnh thanh niên và 5 năm sau, được điều động giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Ông Cảnh cũng là đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021.
Trước khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật, ông Nguyễn Bá Cảnh đã bị Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cách tất cả các chức vụ trong Đảng do vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, đồng thời vi phạm những điều đảng viên không được làm. 
“Có khổ đâu mà biết mình đang sướng”. Cố giáo sư Tôn Thất Bách đã từng nói như vậy khi giao lưu với sinh viên khi ông còn sống. Ngẫm lại, những điều vị giáo sư nói thật chí lý với những trường hợp “con nhà nòi” như ông Cảnh. Thiếu tu dưỡng, thiếu rèn luyện, không thấu hiểu những khó khăn, gian khổ của dân, cộng thêm thói ích kỷ và hưởng thụ quá sớm đã khiến ông không thể giữ nổi mình. 
Lẽ ra, truyền thống gia đình, điều kiện ăn học hơn người, con đường thăng tiến trơn tru… đó vừa là thuận lợi nhưng cũng là thách thức bởi những người như ông Cảnh chịu sự giám sát rất khắt khe của nhân dân. Nhưng tiếc rằng, họ đã không ý thức được điều đó, đi ngược lại niềm tin của nhân dân. Thất vọng hơn nữa khi ông Cảnh là thủ lĩnh thanh niên nhưng đã nêu một “tấm gương xấu” về đạo đức, lối sống và ông sẽ chẳng thể “vận động quần chúng” khi bản thân không trong sạch. Quy định nêu gương đã có. 27 biểu hiện suy thoái với những người như ông Cảnh chắc đã “nằm lòng” nhưng vẫn cố tình bước qua nó. 
Bài học nhỡn tiền đối với ông Cảnh đã có. Tưởng rằng, mọi thứ đã ở trong tay nhưng rồi, họ đánh mất tất cả, trở về với con số 0 tròn trĩnh, đi lại những bước đầu tiên và không có gì khác, họ phải chứng minh bản thân mình để lấy lại niềm tin đối với quần chúng nếu như họ thực sự có năng lực. Có người tiếc cho họ nhưng cũng có người lại đồng tình cho rằng: giá như ngay từ đầu, họ đi từng bước vững chắc, kinh qua những khó khăn, thử thách, chịu tu dưỡng bản thân thì chắc chắn đã không có hậu quả như ngày hôm nay. 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: Tuổi trẻ phải ham học, ham làm, ham tiến bộ, chớ có ham làm quan to. Nghĩa là, những người trẻ hãy dành thời gian để hoàn thiện bản thân, để cống hiến cho Tổ quốc thay vì mang một tham vọng quyền lực quá sớm. Bác đã nhìn ra những nguy cơ khi người trẻ được trao vào tay tiền bạc, địa vị và danh vọng quá sớm. Nó giống như liều thuốc ngủ khiến họ ảo tưởng về bản thân và đánh mất mình lúc nào không biết.
Trẻ hóa đội ngũ cán bộ là yêu cầu tất yếu. Nghị quyết T.Ư 7, khóa XII đã đề ra những con số rất cụ thể về cán bộ trẻ đến năm 2030 nhằm phát huy sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm nhưng trẻ hóa phải đi đôi với việc sàng lọc kỹ càng và nâng cao khả năng đề kháng cho cán bộ trẻ trước những cám dỗ đời thường.
Suy cho cùng, đạo đức vẫn là cái gốc như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy. Nó đúng với quá khứ, với hôm nay và cả tương lai.
Quốc Phong (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.