Những cán bộ trẻ nhiệt huyết ở buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong đợt bầu trưởng thôn, bí thư chi bộ mới đây, huyện Ia Pa xuất hiện nhiều trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ người dân tộc thiểu số trẻ tuổi. Bằng sự năng động, nhiệt huyết, họ được kỳ vọng sẽ “thổi” luồng sinh khí mới giúp người dân nâng cao đời sống.

Mới 31 tuổi nhưng chị R'Ô H'Nhir đã có 3 năm làm Trưởng thôn Plei HBel, xã Ia Kdăm. Trong đợt bầu cử cách đây gần 1 tháng, chị tiếp tục được 100% dân làng bầu làm trưởng thôn. Tại Đại hội Chi bộ thôn, chị được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ. Với cán bộ, đảng viên và người dân trong thôn, việc chị H'Nhir được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn là hoàn toàn xứng đáng với những gì đã thể hiện thời gian qua.

HBel là thôn đặc biệt khó khăn của xã Ia Kdăm. Thôn có 234 hộ thì có đến 117 hộ thuộc diện hộ nghèo. Sinh ra từ làng, gia đình thuộc diện hộ nghèo khiến chị H'Nhir phải từ bỏ giấc mơ con chữ khi mới học trung cấp Luật được 3 tháng. Quyết tâm xóa đói giảm nghèo ngay trong chính gia đình mình, đầu năm 2013, chị vay 30 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện mua 2 con bò rồi đăng ký xin ra khỏi diện hộ nghèo. Cuối năm đó, gia đình chị thoát nghèo.

 Mặc dù trợ cấp không cao nhưng anh Siu Trol-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tơ Khế (xã Ia Tul) vẫn quyết định mua máy tính, máy in để phục vụ công việc. Ảnh: V.C
Mặc dù trợ cấp không cao nhưng anh Siu Trol-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tơ Khế (xã Ia Tul) vẫn quyết định mua máy tính, máy in để phục vụ công việc. Ảnh: Vũ Chi


Chị H'Nhir quan niệm, đói nghèo là do tư tưởng lạc hậu. Vì vậy, chị tích cực tuyên truyền, vận động bà con mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Chị thành lập nhóm cùng sở thích nhận khoán làm cỏ, nhổ mì, chặt mía thuê để cải thiện thu nhập. Làm theo chị, cuộc sống của nhiều gia đình trong thôn dần khấm khá. Hiện thôn có 4 tổ vay vốn tiết kiệm với tổng dư nợ trên 6 tỷ đồng.

Làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, chị H'Nhir phải sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng công việc gia đình và xã hội. “Tỷ lệ hộ nghèo của thôn còn quá cao, công trình nước sạch nhiều năm nay bị hư hỏng mà chưa sửa chữa, nhiều hộ chưa được sử dụng nước sạch. Trên cương vị mới, mong mỏi lớn nhất của tôi lúc này là có nhiều chương trình, dự án giảm nghèo đến với bà con, giúp người dân vơi bớt khó khăn trong cuộc sống”-chị H'Nhir bày tỏ.

Cũng như chị H'Nhir, dù mới 36 tuổi nhưng anh Siu Trol đã có 12 năm làm Bí thư Chi bộ buôn Tơ Khế, xã Ia Tul. Những vấn đề trọng tâm, vướng mắc của người dân đều được anh đưa ra bàn bạc công khai để tìm hướng giải quyết tốt nhất. Anh Ksor Trim-đảng viên buôn Tơ Khế-chia sẻ: “Anh Trol luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để biết chúng tôi cần gì, mong muốn gì. Khi được phát huy quyền làm chủ, người dân sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của xây dựng thôn làng ngày càng phát triển”.

Thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tại cuộc bầu cử vừa qua, anh Trol được bà con tín nhiệm bầu giữ thêm chức vụ Trưởng thôn. Trăn trở lớn nhất của anh hiện nay là làm sao để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong thôn. Mặc dù đặt chỉ tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới cuối năm 2022 nhưng hiện nay, thôn còn tới 64 hộ nghèo, chiếm 36,1% tổng số hộ. Trên cơ sở khảo sát, nắm bắt từng tiêu chí thiếu hụt, anh phân công cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Anh cũng tích cực tuyên truyền, vận động bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới chất lượng cao vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập. “Để bà con tin tưởng làm theo, mình phải tiên phong cùng cán bộ, đảng viên thực hiện trước. Thôn đang phối hợp với doanh nghiệp triển khai mô hình trồng bắp sinh khối ven sông Ba giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết bao tiêu sản phẩm, tạo đầu ra ổn định, cải thiện thu nhập”-anh Trol chia sẻ.

Theo ông Lê Tiến Mạnh-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ia Pa, các thôn, làng trên địa bàn huyện đã bầu xong trưởng thôn và đang tiến hành đại hội bầu bí thư chi bộ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8. Nếu như trước đây, chức bí thư chi bộ, trưởng thôn thường do những người trung tuổi đảm nhận thì đợt bầu cử lần này, thực hiện chủ trương chung, các địa phương trong huyện đã lựa chọn nhiều gương mặt trẻ thế hệ 8X, 9X. Điểm chung của họ là sự nhiệt huyết, năng động, dám nghĩ, dám làm. Đặc biệt, họ rất nhanh nhạy trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ sở. Hy vọng đội ngũ cán bộ trẻ hóa này sẽ có sự đóng góp tích cực, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

 

 VŨ CHI
 

 

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.