Chung kết cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ V-năm 2021"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-11, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp tổ chức chương trình giao lưu, đối thoại về khởi nghiệp cho thanh niên Gia Lai và chung kết cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ V-năm 2021" theo hình thức trực tuyến.

Ban giám khảo đánh giá, định hướng ý tưởng, dự án của các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phan Lài
Ban giám khảo đánh giá, định hướng ý tưởng, dự án của các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phan Lài

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tổ chức giao lưu, đối thoại với thanh niên khởi nghiệp. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình đã đặt các câu hỏi về nguồn vốn, đầu ra sản phẩm, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến khởi nghiệp... Các câu hỏi đã được đại diện Tỉnh Đoàn, doanh nghiệp giải đáp, tư vấn cặn kẽ.

Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ V-năm 2021” đã được tổ chức hiệu quả, thiết thực. Vượt qua vòng sơ khảo, 10 dự án, ý tưởng xuất sắc nhất được vào vòng chung kết gồm: nuôi chim trĩ đỏ thương phẩm và con giống (tác giả Hồ Tiến Đạt); trồng cây sầu riêng Monthong và Musaking xen canh theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ (tác giả Lê Thế Đô); chế biến mắc ca sấy nứt hộ kinh doanh (tác giả Đỗ Thị Thu Hằng); trồng cây đu đủ đực lấy hoa làm dược liệu (tác giả Đỗ Văn Huy); nuôi ốc nhồi trong ao (tác giả Phạm Thị Khuyên); mô hình trồng nấm linh chi đỏ tại Gia Lai (nhóm tác giả Nguyễn Thị Phương Linh, Lê Văn Đồng); “Tấm handmade” (tác giả Trịnh Thị Phượng); sản xuất nông nghiệp sạch kết hợp du lịch-giáo dục và bảo tồn thiên nhiên (tác giả Nguyễn Tấn Nhật Tân); ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trồng thâm canh giống sắn KM94 tại huyện Đak Pơ (tác giả Nguyễn Thái Thanh); tạo men rượu từ vỏ cây Hyam (tác giả Hoàng Thị Thu Trang).

Anh Trần Văn Trong (bìa phải)-Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp Nông nghiệp Gia Lai trao bảng tượng trưng giải thưởng cho đại diện Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Ảnh: Phan Lài
Anh Trần Văn Trong (bìa phải)-Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp Nông nghiệp Gia Lai trao bảng tượng trưng giải thưởng cho đại diện Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Ảnh: Phan Lài


Tại vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả đã thuyết trình về tính sáng tạo, tính khả thi và khả năng hiện thực hóa của ý tưởng, dự án. Ban giám khảo đã đánh giá, phản biện, định hướng thêm cho các ý tưởng, dự án trong quá trình triển khai ra thực tế.

Kết quả, Ban tổ chức đã quyết định trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Giải nhất thuộc về dự án “Trồng cây sầu riêng Monthong và Musaking xen canh theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ” của tác giả Lê Thế Đô-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12-2021.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa, Ban tổ chức mong muốn thúc đẩy, hỗ trợ dự án, ý tưởng khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên. Đồng thời, các hoạt động đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức và tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Gia Lai.

 

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.