Gia Lai: Khai mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học lần thứ VII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 21-1, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đã khai mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học lần thứ VII, năm học 2020-2021.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Hồng Thi


Tham dự buổi lễ có ông Lê Duy Định-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT; ông Nguyễn Văn Long-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Đoàn Gia Lai, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh; đại diện các trường: Đại học Khoa học Huế, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai, Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai, Cao đẳng Gia Lai; lãnh đạo Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường trung học và một số trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học lần thứ VII thu hút 12 đơn vị Phòng GD-ĐT và 35 trường phổ thông tham gia với 100 đề tài thuộc 16 lĩnh vực. Trong đó có 26 dự án cấp THCS với 51 học sinh và 26 giáo viên hướng dẫn; 74 dự án cấp THPT với 143 học sinh và 73 giáo viên hướng dẫn cùng các nhà khoa học chuyên ngành.

Năm nay, Ban tổ chức tiếp tục triển khai trang web dành riêng cho cuộc thi tại địa chỉ: khoahockythuat.gialai360.net để đăng tải toàn bộ thông tin cần thiết giúp các đơn vị tham khảo, đăng ký, nộp hồ sơ tham dự cuộc thi và thực hiện các khâu của quá trình đánh giá dự án.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị phối hợp, tài trợ và cho các đoàn tham gia. Tiếp đó, từng đơn vị dự thi lần lượt chào hỏi, giới thiệu ngắn về đề tài mang đến cuộc thi và lắng nghe học sinh đạt giải nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2019-2020 chia sẻ kinh nghiệm dự thi.

 Đơn vị dự thi chào hỏi, giới thiệu ngắn về đề tài mình mang đến cuộc thi. Ảnh: Hồng Thi
Các đơn vị giới thiệu ngắn về đề tài mang đến cuộc thi. Ảnh: Hồng Thi

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định cho hay: Từ năm học 2011-2012, Bộ GD-ĐT bắt đầu triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh THCS, THPT và tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Trên cơ sở đó, Sở GD-ĐT đã triển khai ở các cấp địa phương trên địa bàn tỉnh, mỗi năm thu hút hàng trăm học sinh tham gia. 

Liên tục trong 6 năm, học sinh Gia Lai đã khẳng định khả năng nghiên cứu khoa học ở tầm quốc gia và quốc tế; đặc biệt, 2 năm liên tiếp tỉnh có dự án tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế-INTEL ISEF tại Hoa Kỳ. Năm học 2019-2020, tỉnh có 2/2 dự án đạt giải tại cuộc thi cấp quốc gia, xếp vị thứ 12/67 đơn vị dự thi có tỷ lệ dự án tham gia đạt 100%.

Năm học 2020-2021 là năm thứ 7 Sở GD-ĐT tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học. Để cuộc thi đạt được mục tiêu và yêu cầu đề ra, Giám đốc Sở GD-ĐT đề nghị Ban Tổ chức có kế hoạch hoạt động chi tiết đảm bảo cuộc thi khách quan, công bằng và đúng quy chế; Ban Giám khảo cần tập trung làm việc chính xác, công bằng, lựa chọn những dự án tốt nhất để trao giải và lựa chọn được 2 dự án xuất sắc nhất tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia tổ chức tại TP. Huế vào tháng 3-2021.

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 21 đến 23-1. Trong khuôn khổ cuộc thi sẽ diễn ra hoạt động giao lưu, tham quan và bình chọn các dự án xuất sắc từ phía các đơn vị, trường đại học, doanh nghiệp.

 

HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.