Cây xanh đô thị miền Trung và thiên tai cực đoan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

13 trận bão trong năm 2020, chủ yếu đổ bộ vào miền Trung, đặt vấn đề các địa phương cần có hệ thống cây xanh đô thị phù hợp, trước thiên tai ngày càng cực đoan.
 

Cây cổ thụ giữa trung tâm TP Đà Nẵng ngã gục trong bão số 5, dù chỉ nằm ở rìa cơn bão. Ảnh NTH
Cây cổ thụ giữa trung tâm TP Đà Nẵng ngã gục trong bão số 5, dù chỉ nằm ở rìa cơn bão. Ảnh NTH



Bão số 9 đổ bộ vào khu vực bắc miền Trung với cường độ không lớn như dự báo. Sức gió chỉ khoảng cấp 11-12, nhưng cũng gây thiệt hại nặng nề cho hàng loạt cây xanh đô thị, trồng trên các đường phố ở nhiều tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, đặc biệt trong đó có Thừa Thiên-Huế - một cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi ngã gục trên đường phố, để lại nhiều luyến tiếc cho người dân. Chính quyền thành phố Huế đang tìm biện pháp cách để cứu vãn sự sống cho nó.

Bão gió miền Trung ngày trở nên cực đoan, đang đặt chính quyền và người dân trước nhiều thách thức, đặc biệt là hệ thống cây xanh đô thị được phủ xanh đường phố trong những năm qua.

Cuối tháng 10.2020, với sức gió cấp 11, cơn bão số 5 (Noul) TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã có hơn 1/6 số cây xanh đô thị bị ngã đổ trong số 65.000 cây xanh đường phố, công viên. Tại một số công viên dọc bờ sông Hương như Thương Bạc, Phú Xuân, Bến Me, Kim Long..., nhiều cây cổ thụ nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Ở Đà Nẵng, dù chỉ nằm ở rìa cơn bão nhưng trận bão này cũng làm 562 cây xanh bị thiệt hại, trong đó 385 cây xanh gãy đổ hoàn toàn, 122 cây nghiêng thân, 55 cây gãy thân, cành…

Đà Nẵng năm nay cây xanh trên các tuyến đường ít bị đổ ngã là do từ tháng 7 đến cuối tháng 10, Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng đã lần lượt cắt tỉa đến hơn 51 ngàn cây xanh các loại để chống bão.

Nhờ vậy trong mùa bão vừa qua, đã hạn chế tối đa tình trạng cây ngã hàng loạt sau thiên tai, như các năm trước, nhưng để lại cho thành phố những hàng cây trơ trụi, xơ xác. Thiên tai cực đoan đang đặt vấn đề cấp thiết, các đô thị miền Trung đang cần có một hệ thống cây xanh bền vững phù hợp.

Nhìn từ Đà Nẵng, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, thay vì xây dựng đô thị ở những khu vực quá sát với rừng Sơn Trà và danh thắng Ngũ Hành Sơn, các đô thị nên sử dụng một quỹ đất ở vùng đệm để tạo thành "vành đai xanh".

Ông Nguyễn Thành Tiến - Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng nhận định: “Đô thị phát triển khác rồi thì cây xanh phải biến đổi theo, có những trục đón luồng gió chính như Đông - Tây, trục đại lộ, không gian ven biển, không gian mở, gần nhà cao tầng thì cây thường bị tác động mạnh, quy hoạch sắp đến phải nghiên cứu những vấn đề đó nữa chứ không đơn thuần chỉ chủng loài, kể cả công tác cắt tỉa định kỳ”.
PGS.TS Nguyễn Hoàng Nghĩa, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, nói: “Mỗi địa phương đều có đặc thù riêng. Việc chỉnh trang lại cây xanh đô thị theo hưướng bền vững, có đặc thù riêng, thì quan trọng nhất là phải có sự tham gia của chuyên gia về lâm nghiệp, có năng lực thực sự, để tư vấn những loại cây phù hợp nhất với thổ nhưỡng, khí hậu, cảnh quan đô thị".

Trên thực trạng hậu quả thiên tai năm 2020, việc chọn loại cây và quy hoạch hướng phát triển đô thị của các địa phương miền Trung đang đặt ra yêu cầu cấp thiết trước thực trạng thiên tai ngày đang trở nên trái quy luật và cực đoan hơn bao giờ hết. Đừng để kéo dài điệp khúc, ngã rồi trồng; trồng rồi ngã... kéo dài như các năm qua, ở hầu hết các đô thị miền Trung.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/cay-xanh-do-thi-mien-trung-va-thien-tai-cuc-doan-856591.ldo

Theo TRUNG HIẾU (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null