Cảnh sát bao vây nhà cựu thủ tướng Pakistan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một đoạn video được quay vào tối 21-8 cho thấy cảnh sát đã bao vây nhà của cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan trong nhiều giờ.
 

Tờ Al Mayadeen đưa tin cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị buộc tội vi phạm luật chống khủng bố sau khi "đe dọa một nữ thẩm phán và hai quan chức cảnh sát cấp cao tại một cuộc biểu tình ở thủ đô Islamabad vào tối 20-8".

Trong bài phát biểu tại cuộc biểu tình trên, ông Khan đe doạ kiện thẩm phán Zeba Chaudhry, hai quan chức cảnh sát, Ủy ban Bầu cử Pakistan và các đối thủ chính trị khác. Ông Khan cảnh báo họ sẽ phải đối mặt với "hậu quả" vì cách đối xử với chánh văn phòng của ông, Shahbaz Gill.

Cuộc biểu tình ở công viên F-9, thủ đô Islamabad, do ông Khan tổ chức nhằm bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Gill, người bị bắt về tội xúi giục nổi loạn hồi tuần trước.

 

 Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: Al Mayadeen
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: Al Mayadeen


Tối 20-8, Cơ quan giám sát truyền thông kỹ thuật số Pakistan (PEMRA) đã cấm các đài vệ tinh phát sóng bài phát biểu hoặc bất kỳ bài phát biểu trực tiếp sắp tới nào của ông Khan. Đầu tháng này, PEMRA cũng đình chỉ đài ARY News phát sóng tin tức ở các khu vực khác của Pakistan với cáo buộc đăng tải "nội dung gây thù hận và độc hại".

Trước đó, ARY News đưa tin về việc Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-Nawaz (PML-N) "phát động một chiến dịch có hệ thống chống lại Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) và chủ tịch Imran Khan" liên quan tới cái chết của quân nhân Pakistan trong vụ rơi trực thăng ở tỉnh Balochistan gần đây.

PEMRA tuyên bố: "Ông Khan liên tục nhắm mục tiêu vào các cơ quan nhà nước bằng cách đưa ra những cáo buộc vô căn cứ và phát tán ngôn từ kích động thù địch thông qua những tuyên bố khiêu khích của mình chống lại các cơ quan và tổ chức nhà nước".

Ông Khan là thủ tướng Pakistan từ năm 2018 cho đến tháng 4 năm nay. Ông buộc phải từ chức sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Cựu thủ tướng này cho rằng cuộc bỏ phiếu là "kết quả của một âm mưu của Mỹ" nhưng Washington phủ nhận cáo buộc.

Ông Khan từng lên tiếng phản đối các cuộc chiến tranh kéo dài của Mỹ ở Trung Á và Trung Đông.

Người kế nhiệm ông Khan, ông Shehbaz Sharif, trở thành thủ tướng vào ngày 11-4-2022. Ông Sharif là ứng cử viên thủ tướng duy nhất sau khi cựu Bộ trưởng Ngoại giao Shah Mahmood Qureshi rút lui và từ chức.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.