Cấm hút thuốc lá nơi công cộng: Chấp hành chưa nghiêm, vì sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Cấm hút thuốc lá nơi công cộng: Chấp hành chưa nghiêm, vì sao? ảnh 1
 

Theo Quyết định số 1315 của TT Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, từ ngày 1-1-2010, ở lớp học, nhà trẻ, cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, các khu vực sản xuất, nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và các phương tiện giao thông... đều bị cấm hút thuốc lá tuyệt đối, kể cả không được làm khu vực riêng để hút thuốc.

Còn tại các nơi công cộng trong nhà (nhà thi đấu thể thao, sân vận động có mái che, trung tâm triển lãm, phòng đợi nhà ga, bến xe, sân bay, bến cảng), khu vực vui chơi giải trí trong nhà, các nhà hàng, quán bar, karaoke, khách sạn, vũ trường chỉ được phép hút thuốc tại khu vực riêng. Khu vực này lại phải có thông khí riêng biệt. Tại nơi cấm hút thuốc lá phải treo biển có chữ hoặc biểu tượng “Cấm hút thuốc lá”.

Quyết định thể hiện tính nghiêm minh như vậy nhưng gần 3 tháng thực hiện, việc cấm hút thuốc lá chưa đem lại tác dụng. Vì sao vậy? Do thói quen hút thuốc lá đã trở nên “thâm căn cố đế” trong một bộ phận không nhỏ người dân nước ta. Mà đã là thói quen, ở đây là thói quen xấu thì cũng trở nên bình thường trong con mắt của nhiều người. Thứ nữa, mặc dù có tuyên truyền, khuyến cáo tác hại của thuốc lá nhưng xem ra công tác này vẫn chưa tác động mạnh mẽ, trực tiếp đến từng đối tượng và cộng đồng, đủ sức làm lung lay, tiến đến thay đổi suy nghĩ và hành vi. Bên cạnh đó, việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh, mua bán, tàng trữ thuốc lá ngoại nhập lậu của ngành chức năng còn lỏng lẻo. Một số môi trường nhạy cảm như giáo dục, y tế,... vẫn tràn ngập khói thuốc.

Cụ thể hóa Quyết định của Chính phủ, nhiều nơi quy định việc xử lý khá nghiêm khắc, trường hợp vi phạm thì bị phạt tiền, “đánh” vào kết quả thi đua hàng năm đối với cán bộ, công chức. Tuy nhiên cho đến nay, tại Gia Lai chưa hề có một báo cáo cho thấy cơ quan, đơn vị nào vi phạm, đã xử phạt những ai, mức độ như thế nào, với hình thức gì. Từ khi có quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, nhiều lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, công nhân viên (CB, CNV) nhưng việc làm này không thường xuyên, thậm chí xem nhẹ, buông lỏng, thành ra khói thuốc vẫn còn, thậm chí “lan tỏa” ngay trong cuộc họp.

Theo chúng tôi, để hạn chế tiến đến ngăn chặn tình trạng vi phạm hút thuốc lá nơi công cộng, trước tiên vẫn phải tăng cường công tác tuyên truyền. Hình thức cần phong phú, phương pháp chú trọng cách tác động trực quan, trực tiếp mạnh mẽ đến đối tượng một cách thường xuyên. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào tác hại của thuốc lá và việc xử lý vi phạm. Cao hơn là mau chóng hình thành dư luận xã hội rộng lớn đủ sức áp đảo, răn đe thói quen hút thuốc. Làm sao để người vi phạm, người nghiện thuốc lá cảm thấy xa lạ, thấp kém trong con mắt mọi người, cảm thấy đáng bị chê trách, để rồi kiên quyết đoạn tuyệt với thuốc lá.

Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm là cách ngành chức năng cần nhanh chóng triển khai thực hiện. Kiểm tra bất kỳ lúc nào, ở đâu và bất cứ ai, nếu phát hiện vi phạm thì kiên quyết xử lý và thông báo tên, tuổi người vi phạm, cơ quan vi phạm cũng như hình thức xử lý, mức độ xử lý về cơ quan và trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho mọi người cùng biết, để có ý thức phòng tránh. Yêu cầu của UBND tỉnh về việc xử phạt, “đánh” vào thi đua hàng năm của CB, CNV vi phạm phải được thực thi nhanh chóng và triệt để, không chừa một ai, bất cứ trường hợp nào. Qua kiểm tra xử lý vi phạm thì hàng tuần, hàng tháng cũng biểu dương, khen ngợi những cơ quan, đơn vị hưởng ứng thực hiện quyết định của Chính phủ, quy định của UBND tỉnh bằng những cách làm hay, hiệu quả.

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải là người gương mẫu chấp hành quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng. Lãnh đạo nghiêm thì CB, CNV dưới quyền tất yếu phải nghiêm. Vi phạm thì xử lý, không xuề xòa, khoan nhượng. Làm từ trong nhà làm ra, từ trong cơ quan, công sở làm ra, có như vậy quy định  cấm hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị, hay ở nơi công cộng mới được thực thi nghiêm túc.

Thất Sơn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.