Bước then chốt về sáp nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sau giai đoạn tăng tốc vừa qua, hiện đứng trước bước quyết định: Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính, ngày 11/3/2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính, ngày 11/3/2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trên thực tế, sau khi khẩn trương, quyết liệt hoàn thành cơ bản việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối các cơ quan, bộ, ngành gắn với tinh giản biên chế từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thống nhất chủ trương nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây thực sự là một bước đi mang tính lịch sử, tác động sâu rộng tới không chỉ hệ thống chính trị mà còn tới toàn thể người dân cả nước và cần thiết có sự chung sức, đồng lòng để đi đến thành công.

Triển khai Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp để trình xin ý kiến Bộ Chính trị. Theo dự thảo Đề án, sau sắp xếp, chính quyền địa phương sẽ có hai cấp là cấp tỉnh và cấp cơ sở; số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm gần 50%, đơn vị hành chính cấp cơ sở giảm khoảng hơn 70% so với hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin, sau cuộc họp của Bộ Chính trị, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh phải sắp xếp, sáp nhập đã rõ; đồng thời cũng rõ mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ trưởng cũng cho biết, tới đây sẽ tổ chức lại quy mô chỉ còn khoảng 2.000 xã từ số lượng 10.035 xã hiện nay, mỗi xã “gần như là một huyện nhỏ”.

Trong khi đó, theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Đề án của Đảng ủy Chính phủ đề xuất khi bỏ cấp huyện thì khoảng 1/3 nhiệm vụ huyện đang đảm nhiệm sẽ chuyển lên tỉnh, 2/3 chuyển xuống cấp xã - cấp cơ sở…

Có thể thấy, công việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai rất khẩn trương, theo đúng phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng” của Kết luận số 127-KL/TW. Dự kiến đến giữa tháng 4/2025, Đảng ủy Chính phủ sẽ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương sau khi tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương về Đề án. Sau đó sẽ có một hội nghị toàn quốc để triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngày 13/3/2025. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngày 13/3/2025. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

“Hiện nay là thời điểm, thời cơ; là sự cấp thiết, là đòi hỏi tất yếu khách quan cho cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hay chưa? Câu trả lời là: Không thể chậm trễ hơn được nữa”. Xin nhắc lại khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW hồi đầu tháng 12/2024, để thấy rằng chủ trương sáp nhập tỉnh, xây dựng địa phương hai cấp là công việc tiếp nối của tinh gọn bộ máy và cấp thiết phải thực hiện, ngay bây giờ chứ không phải là thời điểm nào khác.

Sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, tinh gọn cấp xã thực sự là công việc hệ trọng của quốc gia, dân tộc, có tác động rất lớn tới từng người dân. Đây không chỉ là vấn đề liên quan đến hệ thống chính trị, đến công tác cán bộ, mà còn là câu chuyện lịch sử, văn hóa… Đơn giản nhất là sự thay đổi một tên gọi thôi cũng khó tránh khỏi tâm tư, vì đó có thể là một sự quen thuộc, thân thiết với người dân hằng thập kỷ qua hoặc hơn thế nữa. Hay một vấn đề quan trọng là phải sửa đổi Hiến pháp và rà soát toàn bộ văn bản pháp luật để chỉnh sửa cho phù hợp với mô hình quản lý mới…

Như vậy để thấy, sáp nhập tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp là công việc vô cùng khó khăn, phức tạp. Vậy nên, Đảng ta đã xác định tinh thần và quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này. “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm” và phải quyết tâm cao nhất để sớm hoàn thành - như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ở đây, “có lợi cho dân” được thấy rõ ở việc sáp nhập tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp sẽ tạo không gian phát triển mới cho địa phương, vùng và đất nước; khắc phục triệt để tình trạng chia cắt về địa bàn; cắt giảm tổ chức trung gian cồng kềnh, đưa chính quyền đến gần dân, sát dân hơn. Đây thực sự là tư duy đổi mới mạnh mẽ, “cởi trói” về mặt thể chế, kiến tạo thể chế phát triển phù hợp với yêu cầu hiện nay.

Một điểm “có lợi cho dân” nữa là công cuộc tinh gọn bộ máy về lâu dài sẽ giúp tiếp tục giảm chi thường xuyên, từ đó tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đơn cử, Thủ tướng Chính phủ mới đây đã giao Bộ Tài chính hướng dẫn tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên tăng thêm năm 2025 để bổ sung đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Trong thời gian sắp tới, chúng ta cũng sẽ cần nguồn lực rất lớn để thực hiện các dự án đặc biệt quan trọng: Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận… Đây đều là những dự án có tính chất bệ phóng cho sự phát triển bứt phá của đất nước. Vậy nên, tiết kiệm, chống lãng phí cũng là một đòi hỏi tất yếu.

Mô hình công an địa phương hai cấp và tiếp nhận một số nhiệm vụ mới đang được triển khai hiệu quả tại các địa phương trên cả nước. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Mô hình công an địa phương hai cấp và tiếp nhận một số nhiệm vụ mới đang được triển khai hiệu quả tại các địa phương trên cả nước. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nhìn từ việc sắp xếp, tinh gọn các cơ quan, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương vừa qua, có thể thấy sự ủng hộ của người dân là rất lớn. Ngay cả những “người trong cuộc” cũng đồng thuận với chủ trương của Đảng cũng như cách thức tổ chức thực hiện hợp lý, hợp tình, nhân văn, nên đều sẵn sàng vì đại cục. Đó chính là cơ sở để chúng ta vững tin rằng “bước then chốt” vào lúc này - sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp - sẽ đạt được thành công trước thềm kỷ nguyên mới.

Theo Trung Sơn (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Diện mạo hành chính mới tạo động lực để đất nước phát triển

Diện mạo hành chính mới tạo động lực để đất nước phát triển

(GLO)- Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, chỉ còn vài ngày nữa, đất nước ta chính thức bước vào cuộc chuyển mình vĩ đại nhất kể từ ngày thống nhất non sông. Sự thay đổi về mô hình chính quyền địa phương lần này sẽ đem lại diện mạo hành chính mới, tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Vì một nền thương mại sạch

Vì một nền thương mại sạch

Lực lượng chức năng triệt phá các đường dây buôn lậu, kinh doanh hàng gian hàng giả với quy mô lớn; hàng loạt vụ vứt bỏ hàng hóa nghi hàng gian, hàng giả; nhiều người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội sa lưới luật pháp vì trốn thuế, kinh doanh hàng kém chất lượng…

Nhìn mình đi

Nhìn mình đi

"Nếu như nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực, thì tôi có thể nói được, đó là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa. Ngày đó, trẻ con sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi".

Phát huy sức mạnh văn hóa

Phát huy sức mạnh văn hóa

Khi các giá trị văn hóa, di sản và nghệ thuật tạo ra lợi nhuận nó không chỉ tự “nuôi sống” mình mà còn góp phần tạo thêm những nguồn lực mới, tác động tích cực đến các lĩnh vực khác của ngành công nghiệp văn hóa.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy tròn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, cái tên Thanh Niên luôn mang trên mình một sứ mệnh thiêng liêng; luôn khát khao, ước vọng đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường phát triển.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Phòng ngừa rủi ro UAV

Phòng ngừa rủi ro UAV

Trong chuyến đi đến thủ đô Washington D.C của Mỹ vào cuối năm 2024, người viết từng có ý định mang theo một chiếc flycam (máy bay không người lái - UAV - chuyên chụp hình, quay phim) loại nhỏ để phục vụ công việc.

Hướng đến mục tiêu kép

Hướng đến mục tiêu kép

Tin tưởng, nhưng không ít trăn trở, âu lo là thông điệp được gửi gắm trong phát biểu của nhiều đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận về phát triển kinh tế-xã hội vào hôm qua 17-6.

null