Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil (INPE) đang thực hiện dự án có tên “The Conectar” (tiếng Bồ Đào Nha – có nghĩa là “kết nối”), nhằm truyền tín hiệu internet đến các vùng sâu và vùng xa, như rừng nhiệt đới, bằng khinh khí cầu.
![]() |
Đây không phải là nỗ lực đầu tiên nhằm thực hiện việc đưa mạng internet đến những nơi khó tiếp cận. Hồi tháng 6.2013, Google từng thử nghiệm một dự án tương tự mang tên “Loon” nhưng bị cho là đã không đáp ứng được nhu cầu cấp thiết nhất của người nghèo.
Theo nhà nghiên cứu của INPE Jose Ângelo Neri, dự án của INEP và Google không giống nhau vì sử dụng những công nghệ khác nhau. Theo ông, khinh khí cầu sẽ làm việc như là một “tháp truyền tín hiệu” và sẽ tiếp cận một vùng rộng lớn thông qua các kết nối không dây.
Ông Neri cho rằng, hệ thống mới này sẽ đặc biệt hữu ích tại các vùng nông thôn, nơi mà mạng cáp quang không thể tiếp cận được, như vùng Amazon hay các khu vực đông bắc Brazil.
Vào tháng 11.2012, INPE thử nghiệm dự án này tại bang São Paulo, nơi đã có internet băng thông rộng. Mặc dù dùng thiết bị không được thiết kế cho khinh khí cầu, nhưng kết quả vẫn khả quan khi tín hiệu có thể bao trùm khu vực bán kính 30 km từ mỗi khinh khí cầu.
Theo ông, INPE phải phát triển kỹ thuật chuyên biệt và cải tiến khinh khí cầu để có thể mang thiết bị truyền phát tín hiệu vốn có trọng lượng nhẹ và có thể hoạt động trên cao.
Ông Neri hy vọng INEP sẽ thử nghiệm thiết bị này tại một vùng xa vào tháng 6 và ra mắt một hệ thống hoạt động được tại đông bắc Brazil vào cuối năm.
Các khinh khí cầu có thể có một số hạn chế, như dễ bị ảnh hưởng bời thời tiết xấu; tuy nhiên, theo ông Neri, INPE đang tìm cách hạn chế một cách tối đa ảnh hưởng từ sét và gió.
Lê Quảng (theo The Guardian)