Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời cử tri Gia Lai về chính sách đối với người trồng rừng, tăng số lượng kiểm lâm viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời cử tri Gia Lai về chính sách đối với người trồng rừng, tăng số lượng kiểm lâm viên.
Kiến nghị:
Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét nâng mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người trồng rừng cũng như tăng số lượng kiểm lâm viên phụ trách địa bàn.
Trả lời:
1. Thời gian qua, mặc dù ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ đã quan tâm, ban hành các chính sách về bảo vệ và phát triển rừng theo hướng nâng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, một số chính sách hiện hành về trồng rừng được tiếp tục thực hiện gồm: Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông-lâm nghiệp, trong đó đã nâng mức hỗ trợ so với giai đoạn 2011-2015, Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9-9-2015 của Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020, Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23-8-2016 của Chính phủ về chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp; trong đó có chính sách hỗ trợ phát triển rừng, trồng rừng như kiến nghị của cử tri, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.
2. Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1-6-2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức thì chỉ tiêu biên chế công chức nói chung và công chức Kiểm lâm nói riêng căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng công việc, mức độ hiện đại hóa về trang-thiết bị, phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin và tình hình thực tiễn của từng địa phương. Do vậy, việc sắp xếp, điều chỉnh công chức cần căn cứ vào tình hình thực tiễn về công tác quản lý, bảo vệ rừng ở địa phương, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh xây dựng đề án vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT, trong đó có định mức biên chế đối với Kiểm lâm theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.
GLO
 

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).