Bộ đội Biên phòng Gia Lai thi đua "Dân vận khéo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm tạo dựng “thế trận lòng dân” và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. 
Gia Lai có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Địa bàn khu vực biên giới gồm 7 xã thuộc 3 huyện, có hơn 20 dân tộc anh em sinh sống. Đặc điểm địa hình khu vực biên giới phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo và những sơ hở để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm tạo dựng “thế trận lòng dân”, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền quốc gia. 
Để khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực tuyên truyền, vận động; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Bộ đội Biên phòng cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền hàng ngàn lượt người nghe về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, định hướng dư luận trước những diễn biến về tình hình Biển Đông, đấu tranh với hoạt động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, phòng-chống di cư tự do...; bố trí 7 cán bộ tăng cường giữ chức danh phó bí thư Đảng ủy các xã biên giới, 49 đảng viên Bộ đội Biên phòng chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời về các chi bộ thôn, làng ở địa bàn phức tạp, xung yếu; phân công 207 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 852 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Đội ngũ cán bộ tăng cường xã, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên phân công phụ trách hộ gia đình đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tham mưu củng cố, kiện toàn các chi bộ và tổ chức đoàn thể ở địa phương.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp người dân ở xã Ia O (huyện Ia Grai) làm nhà. Ảnh: Thiên Thanh
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp người dân ở xã Ia O (huyện Ia Grai) làm nhà. Ảnh: Thiên Thanh
Phong trào giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội cũng được Bộ đội Biên phòng thực hiện có hiệu quả. Bộ đội Biên phòng tỉnh được UBND tỉnh giao giúp đỡ xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) xây dựng nông thôn mới. Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các tiêu chí, cử cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ ngày công, sửa chữa nhà ở, đường giao thông nông thôn… Đặc biệt, các đội vận động quần chúng, đội công tác địa bàn thường xuyên giúp đỡ các hộ gia đình về cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây tặng 3 căn nhà “Mái ấm biên cương”; ngoài ra còn phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn biên giới. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng 120 suất quà với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 66 suất quà cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Phối hợp với các đơn vị liên quan tặng hơn 1.200 suất quà trị giá gần 1 tỷ đồng cho người dân khu vực biên giới. Duy trì có hiệu quả 4 trạm quân-dân y kết hợp; quân y các đơn vị tích cực, chủ động khám, điều trị cho hàng ngàn lượt người dân khi bị ốm đau, tai nạn.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho biết: “Nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh là bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và giúp đỡ người dân phát triển kinh tế-xã hội. Để làm được điều đó, chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, linh hoạt và sáng tạo. Trong công tác dân vận phải kiên định phương châm “3 bám, 4 cùng”. Tiêu biểu như phong trào “Con nuôi đồn Biên phòng”, chương trình “Nâng bước em tới trường”. Đặc biệt là việc giúp đỡ các làng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ vật tư, cây giống, hướng dẫn người dân sản xuất. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác này, với phương châm hướng về cơ sở, bám cơ sở để thực hiện hiệu quả công tác dân vận”. 
THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.